Đời sống

Thông tin mới vụ 1 người bỏ mạng 3 người bị thương tại mỏ vàng ở Cao Bằng: Có nhiều uẩn khúc!

Đa từng có một số trường hợp tương tự như nhóm người này xảy ra tại khu khai thác vàng ở Cao Bằng. 

Ngày 5/6, Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng thông tin nóng đang khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc khiến 4 người thương vong khi đi vào khu vực mỏ khai thác vàng tại huyện Bảo Lâm.

Thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Thep thông tin điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào đêm ngày 18/5/2025, một nhóm người dân trú tại xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm đã vào khu vực núi thuộc phạm vi mỏ vàng Khùng Khoàng, xã Nam Quang. Cho đến rạng sáng 19/5, nhóm người trên có 1 người tử vong, 3 người bị thương (trong đó có một thanh niên 20 tuổi bị thương nặng). Được biết khu vực đang do một doanh nghiệp tư nhân quản lý, khai thác.

Theo thông tin từ Đài TNVN, ông Mã Gia Hãnh - Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm cho biết nhóm người trong vụ việc trên tự ý đi vào khu vực khai thác, không có sự cho phép. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng không thấy có dấu hiệu xảy ra xô xát hay mâu thuẫn với người khác. Đặc biệt, một trong số nạn nhân có tiền sử nghiện ma túy.

Ngoài ra, ông Hãnh tiết lộ thêm, thời gian qua tại khu vực mỏ Khùng Khoàng từng ghi nhận một số trường hợp lén lút vào khu vực khai thác để trộm cắp quặng. Do vậy, lực lượng công an nhận định nhiều khả năng nhóm người trên có thể vào khu vực mỏ với mục đích tương tự và gặp tai nạn do ngã núi.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa: Báo Lao động 

Theo Nghị định 36/2020/NĐ-CP, hành vi không thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn khu vực khai thác để xảy ra tai nạn nghiêm trọng có thể bị xử phạt tới 100 triệu đồng, kèm theo biện pháp đình chỉ hoạt động khai thác, buộc khắc phục hậu quả. Trong trường hợp xác định có yếu tố thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, các cá nhân phụ trách an ninh – giám sát của mỏ có thể bị xem xét xử lý theo Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015.