Danh tính 7 thiếu nữ dùng roi điện chích bạn học vì bị nói xấu: Đều bỏ học ngang, chưa đủ 16 tuổi
Chỉ vì bị nói xấu mà nhóm thiếu nữ chưa đến 16 tuổi này đã dùng roi điện chích vào người bạn học đến co quắp, lăn ra đường.
Ngày 2/6, Công an phường Đức Long, TP. Phan Thiết thông tin nóng đang tiến hành mời cha mẹ của nhóm thiếu nữ có liên quan đến vụ việc dùng roi điện chích vào bạn lên để. Đối với các đối tượng này cơ quan công an sẽ thực hiện quyền giám hộ việc xử phạt vi phạm hành chính vì không đủ yếu tố xử lý hình sự.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào ngày 31/5, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nhóm thiếu nữ chích roi điện vào người bạn gái khác. Mặc dù nạn nhân liên tục van xin nhưng nhóm này vẫn tiếp tục hành vi bạo lực cùng lời đe dọa: "Mày còn nói xấu tao nữa không ?", nạn nhân trả lời trong nước mắt: "Dạ em không, em xin lỗi chị, xin lỗi chị...".
Một lúc sau nạn nhân nằm co quắp lại, lấy tay ôm đầu, che mặt nhưng người kia vẫn không tha, liên tiếp dí roi điện vào người của nạn nhân. Những người còn lại vừa cười vừa chửi tục, trong đó có một người dùng điện thoại quay clip.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện, Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự khẩn trương điều tra. Qua xác minh, nhóm thiếu nữ này gồm 7 em có độ tuổi từ 14 đến 15, đều là người thuộc Phường Đức Long, TP. Phan Thiết và đã nghỉ học. Đặc biệt, trong 7 em có 1 em từng bị công an xử phạt hành chính đến 2 lần về hành vi gây mất an ninh trật tự, trộm cắp vặt.
Em gái bị trích roi điện cũng là bạn chơi chung trong nhóm với 7 thiếu nữ chưa qua 16 nêu trên. Công an cũng đã thu giữ tang vật là một vật dụng giống roi điện, có gắn pin và phát ra tia điện. Đây chính là công cụ nhóm thiếu nữ sử dụng để chích vào nạn nhân.
Tang vật thu được
Cơ quan Công an cho biết, hành vi dùng roi điện tấn công người khác không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng về thể chất lẫn tinh thần cho nạn nhân. Vụ việc là lời cảnh báo mạnh mẽ đến các bậc phụ huynh, nhà trường và cộng đồng về thực trạng một bộ phận giới trẻ thiếu sự định hướng, giáo dục kỹ năng sống và kiểm soát hành vi. Việc thờ ơ, buông lỏng quản lý con em mình có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.