Đời sống

TP.HCM cảnh báo khẩn: Hàng loạt phụ huynh suýt mất tiền vì cuộc gọi 'bao đậu', tuyển sinh giả mạo

Thời điểm tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 đang đến gần cũng là lúc nhiều thủ đoạn lừa đảo trực tuyến bùng phát mạnh tại TP.HCM. Hàng loạt trường học trên địa bàn thành phố đã đồng loạt phát cảnh báo khẩn tới phụ huynh và học sinh về tình trạng giả mạo tuyển sinh, “bao đậu”, tuyển thẳng hoặc giả danh cơ quan chức năng để chiếm đoạt tài sản.

Theo ghi nhận, các đối tượng lừa đảo thường tự xưng là cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, giáo viên, nhân viên tuyển sinh hoặc người có “quan hệ nội bộ” trong trường học. Sau đó, nhóm này liên hệ phụ huynh bằng điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội để thông báo học sinh gặp vấn đề về hồ sơ, thiếu giấy tờ, sai thông tin đăng ký hoặc còn “suất ưu tiên” nếu đóng thêm tiền.

Nhiều phụ huynh do lo lắng cho việc học của con nên dễ rơi vào trạng thái hoang mang, mất cảnh giác. Các đối tượng thường yêu cầu chuyển khoản gấp để “giữ chỗ”, “xác nhận nhập học” hoặc đề nghị cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền.

Đáng chú ý, Trường THPT Đào Sơn Tây đã phát thông báo khẩn tới toàn bộ phụ huynh và học sinh sau khi xuất hiện các đối tượng cam kết “bao đậu” vào lớp 10 công lập và nhiều trường đại học top đầu với mức chi phí thấp. Nhà trường khẳng định đây là hành vi lừa đảo, lợi dụng tâm lý áp lực thi cử của phụ huynh để trục lợi.

Không chỉ ở bậc THPT, nhiều trường tiểu học cũng trở thành mục tiêu của các nhóm lừa đảo. Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết xuất hiện tình trạng mạo danh tuyển sinh lớp 1, phát tán thông tin sai lệch rằng nhà trường đã tuyển sinh xong hoặc còn chỉ tiêu đặc biệt nhằm dụ phụ huynh liên hệ qua các kênh không chính thống.

Ngoài chiêu giả danh tuyển sinh, các trường còn ghi nhận thủ đoạn mạo danh học sinh để lấy thông tin cá nhân. Theo cảnh báo từ Trường THPT Bùi Thị Xuân, kẻ gian thường nhắn tin hoặc gọi điện cho học sinh với lý do “mất điện thoại”, “mất danh bạ”, cần xin lại số liên lạc của phụ huynh hoặc bạn bè cùng lớp.

Sau khi có được thông tin, các đối tượng tiếp tục giả danh công an, cán bộ điều tra hoặc cơ quan chức năng để gọi điện đe dọa, thông báo nạn nhân liên quan đến vụ án, rửa tiền hoặc vi phạm pháp luật. Không ít trường hợp bị yêu cầu chuyển tiền vào “tài khoản an toàn” để phục vụ điều tra.

Trước tình trạng trên, ngành giáo dục TP.HCM khẳng định các trường học và cơ quan quản lý giáo dục không bao giờ yêu cầu phụ huynh chuyển tiền qua điện thoại, cung cấp mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng. Mọi thông tin tuyển sinh chính thức đều được công khai trên website, cổng thông tin điện tử hoặc fanpage chính thống của nhà trường.

Các chuyên gia an ninh mạng cũng cảnh báo phụ huynh tuyệt đối không nhấn vào các đường link lạ có nội dung như “tra cứu điểm thi”, “xác nhận nhập học”, “cập nhật hồ sơ”, “đăng ký nguyện vọng” vì đây có thể là website giả mạo nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Theo chuyên gia, mùa tuyển sinh luôn là thời điểm tội phạm công nghệ cao hoạt động mạnh do đánh trúng tâm lý lo lắng của phụ huynh. Chỉ cần sơ suất vài phút, nạn nhân có thể mất toàn bộ tiền trong tài khoản hoặc bị chiếm quyền sử dụng thông tin cá nhân.

Ngoài thiệt hại tài sản, hành vi giả danh cơ quan, tổ chức để lừa đảo còn có thể bị xử lý hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt nghiêm khắc tùy theo mức độ vi phạm và giá trị tài sản chiếm đoạt.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi nhận các cuộc gọi, tin nhắn liên quan đến tuyển sinh cần bình tĩnh xác minh qua giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu hoặc kênh chính thức của trường. Đồng thời tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng, thông tin CCCD hay chuyển tiền cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào.

Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, phụ huynh cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý kịp thời.