Chưa xong vụ ô tô cháy ở cây xăng khiến 2 người tử vong: Chủ xe chở 'bom pin' có phải chịu án tù?
Chỉ trong tích tắc khi đang đổ xăng, ô tô chở hàng chục khối pin và ắc quy bất ngờ phát nổ, biến thành “quả cầu lửa” khiến 2 thiếu niên tử vong thương tâm. Vụ việc rúng động tại Đà Nẵng không chỉ khiến tài xế bị khởi tố mà còn đẩy chủ xe vào vòng lao lý.
Ngày 5/5/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, trú xã Thăng Điền) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xem xét xử lý đối với N.Q.V. (32 tuổi, trú cùng địa phương), là chủ phương tiện và liên quan trực tiếp đến số pin, ắc quy có trong xe khi xảy ra vụ cháy.
Theo điều tra ban đầu, N.Q.V. làm nghề kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em, thường xuyên thu mua, sửa chữa và sạc pin, ắc quy để sử dụng. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trong cốp ô tô có khoảng 20–25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi đã được sạc đầy nhưng không đảm bảo điều kiện an toàn. Cơ quan công an nhận định đây là nhóm hàng hóa nguy hiểm, có nguy cơ cháy nổ rất cao nếu không được bảo quản, vận chuyển đúng quy định.
Về trách nhiệm pháp lý, luật sư Hải Nhi (Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng) cho biết, ngoài tài xế đã bị khởi tố, chủ phương tiện hoàn toàn có thể bị xem xét xử lý hình sự nếu có căn cứ chứng minh đã giao xe để vận chuyển hàng hóa nguy hiểm nhưng không đảm bảo điều kiện an toàn, như không có giấy phép vận chuyển hoặc không áp dụng biện pháp phòng cháy chữa cháy cần thiết. Trong trường hợp đó, chủ xe có thể bị truy cứu cùng tội danh Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.
Theo quy định hiện hành, hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây hậu quả làm chết 2 người có thể bị phạt tù từ 5 đến 8 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định trong thời gian từ 1 đến 5 năm. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm hành chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, các cá nhân liên quan vẫn có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt lên đến hàng chục triệu đồng theo quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Đồng thời, các bên có trách nhiệm còn phải bồi thường thiệt hại dân sự cho gia đình các nạn nhân theo quy định pháp luật.
Diễn biến vụ việc cho thấy, khoảng 14h ngày 1/5/2026, N.Q.V. nhờ Võ Nguyễn Duy An điều khiển ô tô chở theo hai thiếu niên T.H.T. (17 tuổi) và D.A.K. (16 tuổi) cùng số pin, ắc quy đã sạc đầy từ thôn Tú Nghĩa đến kho tại phường An Thắng. Đến khoảng 15h20 cùng ngày, khi xe dừng tại trụ bơm xăng ở thôn Tú Mỹ (xã Thăng Điền) để tiếp nhiên liệu, tài xế vẫn để xe nổ máy rồi rời khỏi phương tiện. Trong lúc nhân viên chuẩn bị bơm xăng, khu vực cốp xe bất ngờ phát nổ, ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Sau khoảng 15 phút, đám cháy được lực lượng chức năng khống chế. Tuy nhiên, khi kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện hai nạn nhân T. và K. đã tử vong trong xe. Vụ việc được xác định có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nguyên nhân ban đầu liên quan đến số lượng lớn pin và ắc quy không đảm bảo an toàn khi vận chuyển và lưu trữ.
Các chuyên gia cảnh báo, pin và ắc quy, đặc biệt là loại đã sạc đầy, nếu bị va đập, chập điện hoặc gặp môi trường nhiệt độ cao rất dễ phát nổ. Vì vậy, việc vận chuyển các loại hàng hóa này bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng cháy chữa cháy, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố đáng tiếc như vụ việc nêu trên.