Chiến sự Nga - Ukraine leo thang cực độ khi Moscow tăng tốc kiểm soát, Kiev lập danh sách 500 nóng
Giữa lúc Nga dồn dập tiến công ở miền bắc Ukraine, Kiev bất ngờ công khai kế hoạch nhằm vào 500 mục tiêu tại Belarus, làm dấy lên lo ngại chiến sự có thể lan rộng ra ngoài lãnh thổ Ukraine.
Ukraine cho biết đã chuẩn bị sẵn danh sách khoảng 500 mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Belarus để đáp trả trong trường hợp Minsk tham chiến cùng Nga, trong bối cảnh chiến sự tiếp tục leo thang dữ dội tại mặt trận phía bắc và Nga tuyên bố kiểm soát thêm nhiều khu định cư ở tỉnh Sumy. Những diễn biến mới đang làm dấy lên lo ngại xung đột có thể lan rộng ra ngoài phạm vi hiện tại của cuộc chiến Nga - Ukraine.
Căng thẳng giữa Ukraine và Belarus tiếp tục nóng lên sau khi chỉ huy lực lượng tác chiến không người lái Ukraine Robert Brovdi, còn được biết đến với biệt danh “Madyar”, tuyên bố Kiev đã xác định trước khoảng 500 mục tiêu trên lãnh thổ Belarus.
Theo ông Brovdi - Tư lệnh Lực lượng Hệ thống không người lái của Ukraine đây là một phần trong kế hoạch đáp trả nếu Belarus trực tiếp tham gia chiến sự cùng Nga. Quan chức quân sự Ukraine cảnh báo Minsk không nên để lãnh thổ nước này bị sử dụng làm bàn đạp cho các hoạt động quân sự nhằm vào Ukraine.
Tuyên bố cứng rắn từ phía Kiev xuất hiện trong bối cảnh Ukraine liên tục cảnh báo nguy cơ Nga mở thêm hướng tấn công mới từ khu vực Belarus xuống miền bắc Ukraine, đặc biệt là các khu vực giáp biên giới như Chernihiv và thủ đô Kiev.
Trong khi đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vẫn khẳng định Belarus không muốn bị kéo vào cuộc chiến, song nhấn mạnh Minsk sẽ phối hợp với Nga để bảo vệ lãnh thổ nếu bị tấn công.
Ở chiều ngược lại, chiến sự tại miền bắc Ukraine cũng đang có dấu hiệu gia tăng áp lực sau khi Nga tuyên bố mở rộng quyền kiểm soát tại tỉnh Sumy.
Theo truyền thông Nga và thông tin được đăng tải trên VietnamNet, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát thêm hai khu định cư tại tỉnh Sumy, khu vực giáp biên giới Nga và được xem là một trong những hướng tiến công chiến lược mới trong thời gian gần đây.
Giới chức Nga đồng thời làm rõ các tuyên bố liên quan đến việc tấn công “trung tâm ra quyết định” của Ukraine. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrey Kartapolov cho biết Moskva không nhắm mục tiêu vào tòa nhà quốc hội hay văn phòng tổng thống Ukraine, mà tập trung vào các cơ sở quân sự, trung tâm chỉ huy và hạ tầng phục vụ chiến sự.
Những ngày gần đây, Nga liên tục thực hiện các đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều khu vực của Ukraine. Phía Moscow cho rằng việc tăng cường hoạt động quân sự ở Sumy nhằm thiết lập “vùng đệm an ninh”, ngăn chặn các cuộc tập kích xuyên biên giới từ phía Ukraine.
Trong khi đó, Ukraine đang khẩn trương củng cố phòng tuyến phía bắc, triển khai thêm lực lượng và tăng cường hệ thống phòng thủ dọc biên giới với Belarus cũng như Nga.
Nhiều chuyên gia quân sự nhận định việc Ukraine công khai đề cập tới danh sách 500 mục tiêu trên lãnh thổ Belarus cho thấy Kiev muốn gửi thông điệp răn đe mạnh mẽ tới Minsk, đồng thời cảnh báo nguy cơ chiến sự có thể mở rộng sang các quốc gia láng giềng nếu xung đột tiếp tục leo thang.
Bên cạnh mặt trận Donbass và Kharkov, khu vực Sumy hiện đang nổi lên như điểm nóng mới của chiến sự Nga - Ukraine, làm gia tăng lo ngại về một giai đoạn căng thẳng nguy hiểm hơn ở sườn phía bắc Ukraine.