Đời sống

Mẹ ruột bóp nghẹt mũi, miệng con 8 tháng tuổi để 'trả đũa' chồng hờ: Tiết lộ tình tiết gây tranh cãi

Hành vi tàn nhẫn của người mẹ tại Đắk Lắk khi liên tiếp bóp chặt mũi, miệng con gái 8 tháng tuổi khiến bé khó thở, giãy giụa đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Nguyên nhân sự việc được phơi bày khiến vụ việc được đẩy lên cao trào, nhận về nhiều ý kiên trái chiều. 

Sáng 16/4, Công an xã Ea Kar (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã mời chị B.T.T. (33 tuổi, trú tại thôn 2, xã Ea Kar) đến làm việc để xác minh hành vi bạo hành trẻ em được ghi lại trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Nạn nhân là bé P. (8 tháng tuổi), con ruột của chị T. Theo thông tin ban đầu, chị T. sống chung với một người đàn ông nhưng không đăng ký kết hôn và có hai con chung. Thời gian gần đây, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 15/4, trong lúc cãi vã, để trêu tức “chồng hờ”, chị T. đã dùng tay bóp chặt mũi và miệng con gái, đồng thời quay lại clip gửi cho người này. Đoạn video sau đó bị phát tán trên Facebook, ghi lại cảnh cháu bé nằm ngửa, liên tục bị mẹ siết mạnh vùng mặt dẫn đến giãy giụa, khóc lớn, có dấu hiệu khó thở, mặt đỏ bừng.

Hành vi này đã khiến dư luận phẫn nộ, nhiều ý kiến yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Công an xã Ea Kar đã lập biên bản, yêu cầu chị T. chấm dứt hành vi và đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Bé gái bị mẹ ruột bóp chặt vào mặt, mũi. Ảnh: Trương Nguyễn

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi xâm hại thân thể trẻ em, dù chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, vẫn có thể bị xử phạt hành chính. Cụ thể, theo Nghị định 130/2021/NĐ-CP, người có hành vi bạo lực, xâm hại thân thể, gây tổn hại về sức khỏe đối với trẻ em có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng, kèm theo biện pháp buộc xin lỗi công khai nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trường hợp hành vi gây hậu quả nghiêm trọng hơn, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 134 Bộ luật Hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Với nạn nhân là trẻ em dưới 16 tuổi, khung hình phạt có thể từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến nhiều năm tùy mức độ thương tích.

Ngoài ra, nếu cơ quan chức năng xác định hành vi mang tính chất hành hạ, đối xử tàn ác kéo dài, người vi phạm còn có thể bị xem xét theo Điều 140 Bộ luật Hình sự về tội hành hạ người khác, với mức phạt tù lên đến 3 năm.

Các chuyên gia pháp lý nhận định, dù động cơ xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, việc sử dụng chính con ruột làm “công cụ” để trút giận là hành vi đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng quyền được bảo vệ của trẻ em. Cơ quan chức năng cần đánh giá toàn diện để có hình thức xử lý phù hợp, đồng thời có biện pháp bảo vệ, hỗ trợ kịp thời cho cháu bé.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.