Đột nhập xưởng làm nước mắm, bột ngọt giả: 5 đối tượng sản xuất gần 1 tấn hàng trong 1 căn nhà
Công an TP.HCM bất ngờ đột kích một căn nhà, phanh phui đường dây sản xuất nước mắm, bột ngọt giả với quy mô lớn, thu giữ gần 1 tấn nguyên liệu cùng hàng nghìn sản phẩm chuẩn bị tung ra thị trường, hé lộ thủ đoạn tinh vi gây sốc.
Ngày 23/4/2026, Công an TP.HCM triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả quy mô lớn, thu giữ gần 1 tấn nguyên liệu cùng hàng nghìn sản phẩm chuẩn bị tuồn ra thị trường, gây lo ngại về mức độ nguy hại đối với người tiêu dùng.
Theo cơ quan điều tra, 5 đối tượng bị xác định liên quan gồm Đinh Văn Thành (SN 1980), Trịnh Văn Luận (SN 1989), Nguyễn Ngọc Quang (SN 1987), Hồ Công Thuyến (SN 1984) và Đinh Văn Thân (SN 1986). Đây là nhóm tổ chức hoạt động sản xuất hàng giả theo mô hình khép kín, từ khâu nhập nguyên liệu trôi nổi đến đóng gói và phân phối.
Tiến hành đột kích căn nhà được sử dụng làm nơi sản xuất, lực lượng chức năng phát hiện khối lượng tang vật lớn gồm 948 bịch bột ngọt thành phẩm, 367 bịch bột nêm, 592 chai nước mắm loại 900ml, 130 bịch bột giặt cùng nhiều thiết bị như máy ép nhiệt và cân điện tử. Ngoài ra, công an còn thu giữ gần 1 tấn bột ngọt nguyên liệu, hơn 100kg bột nêm, hàng trăm kg bột giặt, hơn 1.500 chai nước mắm chưa dán nhãn và khoảng 1.600 bao bì giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc trên thị trường, sau đó tiến hành sang chiết, đóng gói vào bao bì in sẵn nhãn hiệu uy tín nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Số hàng giả này được tiêu thụ chủ yếu qua các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ. Đáng chú ý, một đối tượng khai nhận từ đầu năm 2025 đã đưa ra thị trường khối lượng lớn hàng kém chất lượng, thu lợi bất chính đáng kể.
Cơ quan công an nhận định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng cao đối với các mặt hàng thiết yếu như nước mắm, bột ngọt để trục lợi. Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền lợi doanh nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.
Theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 5 năm. Trường hợp phạm tội có tổ chức, quy mô lớn, thu lợi bất chính cao, mức phạt có thể tăng lên 7–15 năm tù; nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng có thể đối mặt mức án cao nhất là tù chung thân, đồng thời bị tịch thu toàn bộ tang vật và tài sản liên quan.
Vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về tình trạng thực phẩm giả đang len lỏi vào thị trường, đặc biệt ở các kênh phân phối nhỏ lẻ, đòi hỏi người tiêu dùng nâng cao cảnh giác, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng để bảo vệ sức khỏe.