Đời sống

Phát ngôn của ông Trump lại gây tranh cãi: Iran đáp trả cực gắt, kêu gọi tước World Cup khỏi Mỹ

Phát biểu của Tổng thống Mỹ về việc tuyển Iran “không nên dự World Cup 2026” đã nhanh chóng gây bão dư luận. Trong khi Iran phản ứng mạnh mẽ, một tờ báo Indonesia bất ngờ kêu gọi FIFA xem xét tước quyền đăng cai giải đấu khỏi Mỹ.

Tranh cãi quanh FIFA World Cup 2026 tiếp tục nóng lên sau khi Donald Trump đưa ra phát biểu cho rằng đội tuyển quốc gia Iran không nên tham dự giải đấu vì lý do an ninh.

Tuyên bố này nhanh chóng vấp phải phản ứng gay gắt từ phía Iran national football team. Đại diện đội bóng khẳng định: “Không ai có quyền cấm chúng tôi tham dự World Cup.”

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, tờ CNN Indonesia cho rằng FIFA cần cân nhắc tước quyền đăng cai World Cup khỏi United States nếu có bất kỳ động thái hạn chế sự tham dự của Iran.

Tờ báo này liên hệ với trường hợp của Indonesia năm 2023. Khi đó, nước này bị tước quyền đăng cai FIFA U-20 World Cup 2023 sau khi hai thống đốc địa phương là Ganjar Pranowo và Wayan Koster phản đối sự tham dự của đội tuyển Israel national football team. Chỉ vài tuần trước ngày khai mạc, FIFA đã quyết định chuyển quyền đăng cai giải đấu sang Argentina.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bóng đá cũng nhắc lại tiền lệ này để yêu cầu FIFA có cách xử lý “công bằng” trong trường hợp của Mỹ.

Ảnh: Getty

Theo tờ First Post, các điều khoản trong hợp đồng đăng cai World Cup cho phép FIFA kích hoạt điều khoản “bất khả kháng” để thay đổi địa điểm tổ chức một phần hoặc toàn bộ giải đấu. Đây là điều khoản phổ biến trong các hợp đồng quốc tế, cho phép các bên được miễn nghĩa vụ nếu xảy ra những sự kiện ngoài tầm kiểm soát như thiên tai, chiến tranh hoặc đại dịch. Trong một số trường hợp, các quyết định từ chính phủ nước chủ nhà cũng có thể khiến điều khoản này được áp dụng.

Trao đổi với SPORTbible, giáo sư luật thể thao tại University of Melbourne, ông Jack Anderson cho biết FIFA về mặt pháp lý có quyền đơn phương chấm dứt thỏa thuận đăng cai nếu có “lý do đặc biệt”.

Theo ông Anderson, các hợp đồng hiện tại trao cho FIFA quyền khá rộng để hủy thỏa thuận với quốc gia hoặc thành phố chủ nhà, nhưng tổ chức này phải chứng minh được một lý do thực sự đặc biệt để thực hiện quyết định đó.

Dù vậy, vị chuyên gia cho rằng khả năng FIFA tước quyền đăng cai World Cup của Mỹ là rất thấp. Ông nhận định động thái như vậy có thể kéo theo nhiều hệ lụy ngoại giao và kinh tế lớn đối với tổ chức quản lý bóng đá thế giới.

Ngoài ra, mối quan hệ thân thiết giữa Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino và Tổng thống Donald Trump cũng được cho là yếu tố khiến kịch bản FIFA thực hiện biện pháp mạnh tay càng trở nên khó xảy ra, ngay cả khi tranh cãi quanh việc Iran tham dự giải đấu tiếp tục leo thang.

Vấn đề của tuyển Iran gây nhức nhối trước World Cup 2026

Đáng chú ý, FIFA World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tuyển tham dự, thay vì 32 đội như các giải trước. Giải đấu dự kiến diễn ra từ tháng 6 đến tháng 7/2026 và được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia Bắc Mỹ gồm United States, Canada và Mexico.

Trong đó, Mỹ được xem là quốc gia đóng vai trò chủ đạo khi đăng cai phần lớn các trận đấu, bao gồm cả trận chung kết. Nhiều thành phố lớn như New York City, Los Angeles, Dallas hay Miami đã được lựa chọn làm địa điểm tổ chức.

Đối với Iran national football team, đội bóng Tây Á hiện vẫn là một trong những đại diện mạnh của khu vực và thường xuyên góp mặt tại các kỳ World Cup gần đây. Tại FIFA World Cup 2022 ở Qatar, Iran nằm cùng bảng với England national football team, United States men's national soccer team và Wales national football team, thu hút sự chú ý lớn do yếu tố chính trị giữa Tehran và Washington.

Vì vậy, nếu căng thẳng ngoại giao tiếp tục leo thang trong thời gian tới, câu chuyện xoay quanh việc Iran tham dự World Cup 2026 nhiều khả năng vẫn sẽ là chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng bóng đá quốc tế.