Đời sống

Ông Trump bất ngờ tiết lộ tình hình của lãnh tụ tối cao mới Iran sau khi 'mất tích' trước công chúng

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ nhận định về tình hình của Lãnh tụ tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei sau nhiều tin đồn cho rằng ông bị thương nặng sau các đợt không kích.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình “The Brian Kilmeade Show” của Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei có thể vẫn còn sống dù xuất hiện nhiều suy đoán về tình trạng sức khỏe của ông sau các cuộc không kích.

“Tôi nghĩ có lẽ ông ta vẫn còn sống. Tôi cho rằng ông ta bị thương, nhưng theo một cách nào đó, có thể ông ta vẫn đang tồn tại”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn.

Theo Fox News, đoạn phỏng vấn được đăng tải vào cuối ngày 12/3 (giờ Mỹ) và dự kiến phát sóng đầy đủ lúc 10h06 sáng 13/3 theo giờ miền Đông, tương đương 21h06 cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Những phát biểu này xuất hiện trong bối cảnh tình trạng của ông Mojtaba Khamenei vẫn là dấu hỏi lớn. Tờ Türkiye Today ngày 13/3 cho biết ông chưa hề xuất hiện trước công chúng kể từ khi được Assembly of Experts bầu làm Lãnh tụ Tối cao Iran. Thay vào đó, các thông điệp đầu tiên của ông được một người dẫn chương trình truyền hình đọc lại trên sóng nhà nước vào ngày 12/3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, ngày 11/3, một quan chức Iran nói với hãng tin Reuters rằng ông Khamenei chỉ bị thương nhẹ nhưng vẫn tiếp tục điều hành công việc. Truyền hình nhà nước Iran cũng mô tả ông là “một chiến binh bị thương trong chiến tranh”.

Tuy nhiên, nhiều báo cáo quốc tế cho rằng ông Mojtaba Khamenei có thể đã bị thương nặng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào một khu phức hợp tại Tehran ngày 28/2, vụ tấn công được cho là khiến cha ông thiệt mạng.

Trong thông điệp được công bố, ông Mojtaba Khamenei tuyên bố Iran sẽ tiếp tục phong tỏa Strait of Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng của thế giới. Ông đồng thời kêu gọi các quốc gia trong khu vực đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ của họ, cảnh báo rằng những địa điểm này có thể trở thành mục tiêu tấn công nếu xung đột tiếp tục leo thang.

“Chúng tôi sẽ không từ bỏ việc trả thù cho máu của các liệt sĩ”, thông điệp của ông Khamenei nêu rõ, đồng thời cho rằng những cam kết an ninh của Mỹ với các nước trong khu vực chỉ là “những lời nói dối”.

 Lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Donald Trump cho rằng trước khi chiến tranh nổ ra, Iran đã triển khai hàng nghìn tên lửa nhằm vào các quốc gia Trung Đông. Ông cáo buộc Tehran từng có ý định kiểm soát khu vực và đe dọa các nước như United Arab Emirates, Qatar, Oman và Saudi Arabia.

“Iran đã chĩa hàng nghìn tên lửa vào khu vực trong nhiều tháng qua. Họ muốn thống trị Trung Đông”, ông Trump nói, đồng thời cho rằng Iran từng có khoảng 1.200 tên lửa hướng vào các quốc gia vùng Vịnh.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định sau các đòn tấn công gần đây, Iran không còn đủ sức mạnh để gây áp lực với các nước trong khu vực. Ông cũng cho rằng hoạt động hàng hải qua Strait of Hormuz không nên bị gián đoạn, đồng thời tuyên bố lực lượng hải quân Iran đã bị đánh bại.

Các cuộc tấn công của United States và Israel nhằm vào Iran bắt đầu từ ngày 28/2. Iran sau đó đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel và một số quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ. Sau gần hai tuần giao tranh, cuộc xung đột đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và làm rung chuyển thị trường năng lượng cũng như tài chính toàn cầu.