Mỹ hoãn tấn công cơ sở năng lượng của Tehran thêm 10 ngày, Iran có hàng động đáp trả bất ngờ
Giữa lúc Iran tuyên bố huy động hơn 1 triệu binh sĩ để sẵn sàng đối phó nguy cơ Mỹ đổ bộ, Tổng thống Donald Trump lại bất ngờ hoãn kế hoạch tấn công các cơ sở năng lượng của Tehran thêm 10 ngày. Động thái trái chiều này khiến giới quan sát đặt câu hỏi: Trung Đông đang tiến gần chiến tranh hay chỉ là màn “cân não” chiến lược giữa hai cường quốc?
Theo truyền thông Iran, nước này đã huy động và bố trí hơn 1 triệu binh sĩ trong tình huống sẵn sàng chiến đấu nếu Mỹ triển khai chiến dịch quân sự trên bộ. Lực lượng bao gồm quân đội chính quy, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các đơn vị dân quân Basij.
Đáng chú ý, làn sóng thanh niên tình nguyện gia nhập lực lượng vũ trang đang gia tăng nhanh chóng, cho thấy tâm thế chuẩn bị cho một cuộc xung đột quy mô lớn. Một số quan chức quân sự Iran khẳng định, nếu Mỹ tiến hành đổ bộ, đây sẽ là kịch bản “cực kỳ tốn kém và nguy hiểm” đối với Washington.
Song song với đó, Tehran cũng phát đi thông điệp cứng rắn khi tuyên bố có thể phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu, đồng thời cảnh báo các mục tiêu liên quan đến Mỹ trong khu vực đều có thể trở thành mục tiêu tấn công.
Trong khi Iran gia tăng chuẩn bị quân sự, phía Mỹ lại có động thái đáng chú ý. Ngày 26/3/2026, Tổng thống Donald Trump tuyên bố tiếp tục hoãn kế hoạch tấn công các cơ sở năng lượng của Iran thêm 10 ngày.
Theo Nhà Trắng, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các kênh đàm phán giữa hai bên đang có dấu hiệu tiến triển. Trước đó, Mỹ từng nhiều lần đưa ra tối hậu thư nhưng liên tục gia hạn thời gian, từ 48 giờ lên 5 ngày và nay là thêm 10 ngày.
Dù vậy, giới phân tích nhận định đây không phải dấu hiệu “xuống thang” hoàn toàn. Washington được cho là vẫn duy trì lực lượng quân sự đáng kể tại Trung Đông, đồng thời để ngỏ khả năng hành động nếu đàm phán thất bại.
Việc Iran huy động lực lượng lớn trong khi Mỹ tạm hoãn tấn công cho thấy cả hai bên đang bước vào giai đoạn răn đe chiến lược.Một mặt, Iran thể hiện năng lực phòng thủ và quyết tâm đáp trả. Mặt khác, Mỹ vừa gây sức ép quân sự vừa kéo dài thời gian để tìm kiếm giải pháp ngoại giao.
Tuy nhiên, rủi ro vẫn ở mức cao. Nếu kịch bản đổ bộ xảy ra, đây có thể trở thành cuộc xung đột lớn nhất tại Trung Đông trong nhiều năm, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng đối với thị trường năng lượng và an ninh toàn cầu.
Việc Iran huy động hơn 1 triệu quân cho thấy mức độ chuẩn bị chưa từng có, trong khi quyết định hoãn tấn công của ông Donald Trump lại mở ra một “cửa sổ” ngoại giao ngắn ngủi.
Dù chiến tranh chưa nổ ra, nhưng rõ ràng khu vực Trung Đông đang đứng trước một ngã rẽ cực kỳ nhạy cảm, nơi mọi tính toán sai lầm đều có thể dẫn tới hậu quả khó lường.