Đời sống

Hẹn 'giải quyết mâu thuẫn' tại quán karaoke khiến 2 người thương vong, nhóm thanh niên nhận kết đắng

Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm thanh niên đã hẹn nhau mang hung khí để “nói chuyện”. Cuộc hỗn chiến sau đó khiến một người thiệt mạng, một người bị thương. 

Ngày 10/3, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 17 bị cáo liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra sau mâu thuẫn tại một quán karaoke trên địa bàn, khiến một người tử vong và một người khác bị thương.

Theo cáo trạng do đại diện Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh công bố tại phiên tòa, các bị cáo đều trú tại nhiều địa phương trong tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó có các bị cáo như Nguyễn Văn H. (trú huyện Thạch Hà), Trần Văn T. (trú TP Hà Tĩnh) cùng nhiều người khác.

Các bị cáo có mặt tại phiên xét xử

Trước đó, trong lúc hát tại một quán karaoke, giữa hai nhóm thanh niên xảy ra cãi vã. Sau khi rời khỏi quán, mâu thuẫn không được giải quyết mà tiếp tục bị đẩy lên cao khi các đối tượng gọi thêm người, mang theo hung khí quay lại tìm đối phương để giải quyết.

Khi hai nhóm gặp nhau bên ngoài quán karaoke, các đối tượng đã sử dụng dao, kiếm và nhiều hung khí khác lao vào tấn công lẫn nhau. Cuộc hỗn chiến khiến anh L.T.A. bị chém nhiều nhát, tử vong sau đó. Ngoài ra, một người khác cũng bị thương và phải nhập viện điều trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vai trò của từng người liên quan. Kết quả xác định có 17 đối tượng tham gia vụ hỗn chiến.

Quán karaoke nơi xảy ra vụ việc 

Căn cứ vào mức độ tham gia của từng bị cáo, cơ quan tố tụng đã truy tố một số bị cáo về tội Giết người, các bị cáo còn lại bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo mang tính chất côn đồ, coi thường pháp luật. Chỉ từ mâu thuẫn nhỏ trong lúc hát karaoke nhưng các đối tượng đã tụ tập đông người, chuẩn bị hung khí để giải quyết, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, nhân thân các bị cáo cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa án đã tuyên phạt các mức án khác nhau. Những bị cáo giữ vai trò chính phải nhận mức án tù nghiêm khắc, trong khi các bị cáo còn lại bị xử phạt tù theo mức độ tham gia vào vụ hỗn chiến.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự, người phạm tội Giết người có thể đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình. Những người tham gia gây rối trật tự công cộng, tụ tập đánh nhau bằng hung khí cũng có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.