Thông tin mới vụ thu hơn 2 tỉ tiền học thêm ở Trường THCS Ba Đình, Hà Nội: Hiệu trưởng sắp ra tòa
Sau nhiều năm điều tra và nhiều lần trả hồ sơ để làm rõ tình tiết, vụ án liên quan đến việc thu tiền dạy thêm tại Trường THCS Ba Đình (Hà Nội) sắp được đưa ra xét xử.
Theo hồ sơ, bà Nguyễn Thị Bình được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình từ tháng 8.2012. Trong năm học 2013–2014, nhà trường tiếp tục tổ chức dạy thêm và thu 15.000 đồng mỗi tiết học đối với học sinh, tương tự mức áp dụng ở năm học trước.
Sau đó, một giáo viên của trường phản ánh mức thu này chưa phù hợp với quy định. Bà N.M.H., nguyên giáo viên của trường, cho rằng Hiệu trưởng và kế toán đã giả mạo chữ ký của mình trong chứng từ để tham ô nên gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra.
Cơ quan cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định chữ ký trên các chứng từ liên quan. Kết quả giám định xác định chữ ký trên tài liệu là của bà H. Tuy nhiên, quá trình xác minh cũng mở rộng sang việc thu tiền dạy thêm của nhà trường, do có dấu hiệu thực hiện chưa đúng quy định.
Vụ việc sau đó được điều tra trong thời gian dài, hồ sơ nhiều lần bị trả để bổ sung, làm rõ các tình tiết. Đến ngày 12.12.2025, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 thuộc Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố các bị can.
Theo cáo trạng, trong năm học 2013–2014, việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong trường phải thực hiện theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định 22/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội và văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Quyết định 22/2013/QĐ-UBND quy định mức thu tiền dạy thêm được thỏa thuận bằng văn bản giữa nhà trường và phụ huynh, với 5 mức thu khác nhau, dao động từ 6.000 đồng đến 26.000 đồng mỗi tiết học.
Cơ quan tố tụng cho rằng bà Nguyễn Thị Bình với vai trò Hiệu trưởng đã chỉ đạo kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt cùng giáo viên chủ nhiệm các lớp 7, 8, 9 thu tiền học thêm theo một mức chung 15.000 đồng mỗi tiết đối với mỗi học sinh.
Theo kết luận điều tra, việc áp dụng mức thu đồng loạt này dẫn đến số tiền thu cao hơn mức tối đa được phép theo quy định.
Từ tháng 12.2013 đến tháng 5.2014, Trường THCS Ba Đình đã tổ chức dạy thêm cho 24 lớp thuộc các khối 7, 8, 9 với tổng số tiền thu được hơn 2,16 tỉ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định nếu áp dụng mức thu tối đa theo quy định thì tổng số tiền được phép thu chỉ hơn 1,07 tỉ đồng. Phần chênh lệch thu vượt được tính toán hơn 1,09 tỉ đồng và được cho là gây thiệt hại cho phụ huynh học sinh.
Từ các kết quả điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 truy tố bà Nguyễn Thị Bình và bà Phạm Thị Minh Nguyệt về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù.
Trong khi đó, vụ việc cũng nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ phía giáo viên và phụ huynh từng có con học tại trường.
Ngày 10.1.2024, nguyên Trưởng ban đại diện phụ huynh học sinh Trường THCS Ba Đình giai đoạn 2013–2016 đã có bản tường trình liên quan đến việc thu tiền học thêm. Theo nội dung văn bản, việc thu tiền khi đó được thực hiện công khai, thông qua các cuộc họp và nhận được sự đồng thuận của phụ huynh, không ghi nhận khiếu nại.
Ngày 14.1.2024, một số giáo viên của trường cũng ký đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng, cho rằng sự việc không đáng phải xử lý hình sự và mong muốn vụ việc được xem xét toàn diện.
Về phía mình, bà Nguyễn Thị Bình cho rằng mức thu 15.000 đồng mỗi tiết được đại diện phụ huynh đề xuất dựa trên mức thu của năm học trước và mức trung bình giữa mức thấp nhất và cao nhất theo quy định của UBND TP Hà Nội.
Theo bà Bình, phương án này đã được bàn bạc tại nhiều cuộc họp của ban giám hiệu, hội đồng sư phạm, giáo viên chủ nhiệm, ban đại diện phụ huynh và các cuộc họp phụ huynh.
Bà cũng cho rằng việc áp dụng nhiều mức thu theo quy định thực tế khó triển khai vì sĩ số học sinh tham gia học thêm có thể thay đổi theo từng buổi. Chỉ cần chênh lệch một học sinh cũng có thể khiến mức thu giữa các nhóm lớp khác nhau, gây khó khăn cho giáo viên trong việc theo dõi và tính toán.
Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 24.3 được cho là sẽ làm rõ các vấn đề pháp lý cũng như những tranh luận kéo dài nhiều năm xung quanh việc thu tiền dạy thêm tại Trường THCS Ba Đình.