Vụ đỗ ô tô 'khóa đầu, khóa đuôi' giữa ngõ nhỏ vào ngày Tết ở Hà Tĩnh: Cục CSGT nói gì?
Đỗ xe chặn ngõ rồi có phát ngôn thách thức, vụ việc xảy ra tại Hà Tĩnh trong dịp Tết nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cục CSGT khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo quy định, làm rõ trách nhiệm của người vi phạm.
Tối 19/2, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã thông tin chính thức về vụ việc ô tô đỗ chắn lối đi xảy ra trong ngày Tết tại tỉnh Hà Tĩnh, gây xôn xao mạng xã hội. Trước đó, ngày 18/2 (mùng 2 Tết), tại ngõ 71 đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, một ô tô mang biển kiểm soát 38A-612.xx đỗ chắn ngang lối vào ngõ, khiến phương tiện khác không thể di chuyển. Khi xảy ra tranh cãi, tài xế tiếp tục điều thêm một ô tô khác đỗ phía sau, chặn cả hai đầu, khiến phương tiện bị “khóa” trong nhiều giờ.
Thông tin ban đầu cho thấy người điều khiển phương tiện là ông N.V.L. Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội khi xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh lời qua tiếng lại giữa các bên. Đáng chú ý, tài xế bị phản ánh có phát ngôn thách thức, cho rằng sẵn sàng nộp phạt số tiền lớn và có mối quan hệ quen biết với lực lượng chức năng, khiến dư luận thêm bức xúc.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an phường Trần Phú đã có mặt tại hiện trường, yêu cầu tài xế di chuyển phương tiện, đảm bảo lưu thông và mời các bên liên quan về trụ sở làm việc. Cục CSGT khẳng định, mọi hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định, gây cản trở giao thông đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, không có ngoại lệ.
Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP), hành vi dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, gây cản trở giao thông có thể bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng đối với ô tô. Trường hợp dừng, đỗ xe tại nơi đường hẹp gây ùn tắc giao thông có thể bị phạt từ 2 triệu đến 3 triệu đồng, đồng thời bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định mới. Nếu hành vi cố tình gây rối trật tự công cộng, cản trở giao thông nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị xem xét xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Cục CSGT nhấn mạnh, đường giao thông là không gian công cộng phục vụ nhu cầu đi lại chung, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán khi mật độ phương tiện tăng cao. Mọi người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành luật, ứng xử văn minh, tránh những hành vi bức xúc, thiếu kiềm chế dẫn đến vi phạm pháp luật.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo đúng quy định.