Đời sống

TP. HCM thông báo khẩn liên quan đến virus Nipah: 100% người từ nơi xa về nước phải thực hiện

TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah, tăng cường giám sát y tế từ cửa khẩu đến cộng đồng nhằm ứng phó với nguy cơ virus nguy hiểm này xâm nhập vào địa bàn. Đây là động thái chủ động trong bối cảnh dịch bệnh tại khu vực châu Á đang được WHO và các cơ quan y tế quốc tế theo dõi sát sao.

Theo kế hoạch, 100% hành khách nhập cảnh vào TP. Hồ Chí Minh – đặc biệt qua đường hàng không và cảng biển – sẽ được đo thân nhiệt từ xa ngay khi đến nơi. Các lực lượng chức năng đồng thời tiến hành khai thác yếu tố dịch tễ với những trường hợp có dấu hiệu sốt hoặc biểu hiện bất thường, đặc biệt là người đến từ khu vực ghi nhận nguy cơ nhiễm bệnh.

Trong khi hoạt động xuất nhập cảnh được tạo thuận lợi, công tác kiểm soát y tế được triển khai chặt chẽ nhằm phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ và ngăn chặn khả năng lây lan trong cộng đồng. Song song đó, các đội phản ứng nhanh tại thành phố và phường, xã được củng cố để điều tra dịch tễ, theo dõi người tiếp xúc và triển khai biện pháp kiểm soát lây nhiễm nếu cần.

Bên cạnh kiểm soát tại cửa khẩu, ngành y tế TP. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh rà soát, củng cố nguồn lực về nhân lực, trang thiết bị y tế, thuốc men và vật tư để sẵn sàng tiếp nhận, thu dung và điều trị các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc virus Nipah. Công tác phân tuyến điều trị, cách ly, hồi sức và kiểm soát nhiễm khuẩn cũng được tăng cường nhằm đảm bảo an toàn cho cả người bệnh và nhân viên y tế.

Cập nhật chuyên môn và nâng cao năng lực xét nghiệm PCR, giải trình tự gene giúp tăng hiệu quả phát hiện virus Nipah trong trường hợp cần thiết, đồng thời đảm bảo năng lực phản ứng nhanh trước diễn biến dịch bệnh. TP. HCM còn đẩy mạnh truyền thông nguy cơ, cung cấp thông tin chính thức để người dân nhận biết sớm dấu hiệu nghi ngờ và có biện pháp phòng ngừa đúng cách, đồng thời kiểm soát chặt chẽ thông tin liên quan nhằm tránh hoang mang.

Tình hình này diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận một số ca tử vong do virus Nipah tại Bangladesh, và trước đó, nhân viên y tế ở Tây Bengal (Ấn Độ) cũng được xác định nhiễm bệnh. Đây là loại virus được WHO đánh giá là rất nguy hiểm, thường lây truyền từ động vật sang người, gây viêm não cấp tính và suy hô hấp nhanh, với tỷ lệ tử vong cao.

Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc virus Nipah, nhưng Bộ Y tế và các địa phương đang thực hiện nghiêm việc giám sát và ứng phó phòng dịch. Người dân và người nhập cảnh được khuyến cáo kiểm tra sức khỏe thường xuyên, chủ động khai báo y tế khi cần thiết, và tuân thủ hướng dẫn phòng ngừa của cơ quan chức năng để góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng.