Sau gần một năm điều tra, vụ nhóm người khiêng quan tài diễu hành trước chợ Bến Thành nhằm quảng bá quần áo online sẽ được TAND Khu vực 1 (TP.HCM) đưa ra xét xử sơ thẩm. Hành vi gây sốc, phản cảm này bị xác định xâm phạm nghiêm trọng trật tự công cộng, các bị cáo có thể đối diện mức phạt lên tới 7 năm tù.
TAND Khu vực 1 (TP.HCM) dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 11 bị cáo liên quan vụ khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo điểm a, khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo gồm: Hồ Ngọc Tuấn; Nguyễn Văn Quyết và vợ là Vũ Thị Thanh Xuân; Nguyễn Đăng Khoa; Nguyễn Văn Thẩm (chủ trại hòm); cùng các nhân viên trại hòm gồm Nguyễn Quốc Cường, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Nghĩa, Ngô Văn Ràng và Lại Hoàng Thiên Phúc (thợ chụp ảnh).
Hai bị cáo trong vụ án tại cơ quan công an
Cơ quan điều tra xác định, đầu tháng 3/2025, trên mạng xã hội TikTok lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người mặc đồ đen, in các dòng chữ “never GG”, “DIE EVERYDAY”, khiêng một quan tài màu đen diễu hành qua khu vực cửa Nam chợ Bến Thành (quận 1). Hình ảnh phản cảm nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn, gây bức xúc trong dư luận.
Làm việc với công an, Hồ Ngọc Tuấn khai là người lên ý tưởng, xây dựng kịch bản và tổ chức thực hiện nhằm tạo hiệu ứng “sốc” để quảng bá, bán quần áo online trên TikTok. Tuấn đã liên hệ trại hòm của Nguyễn Văn Thẩm thuê quan tài, đồng thời rủ thêm nhiều người tham gia khiêng, quay và chụp hình để đăng tải lên mạng xã hội.
Cơ quan chức năng nhận định, hành vi của nhóm bị cáo mang tính chất cố ý, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, tác động tiêu cực đến đời sống xã hội và hình ảnh đô thị tại khu vực trung tâm TP.HCM.
Hình ảnh khiêng quan tài của nhóm người này được đăng tải công khai trên mạng xã hội
Về khung hình phạt, theo Điều 318 Bộ luật Hình sự, người phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” có thể bị phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Trường hợp phạm tội có tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc sử dụng các phương thức nguy hiểm, mức phạt có thể từ 2 đến 7 năm tù.
Phiên tòa sắp tới được dư luận quan tâm, bởi đây là vụ việc điển hình về việc lợi dụng mạng xã hội để tạo nội dung phản cảm nhằm câu view, câu tương tác, kéo theo những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng cho người thực hiện.