Tác giả: Nguyễn Trang
22/02/2026 12:29 (GMT + 7)
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 17/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán) tại xã Yên Kỳ, huyện Thanh Ba. Thời điểm trên, do mâu thuẫn tình cảm sau ly hôn và nghi ngờ vợ cũ có quan hệ mới, Hiếu đã mang theo dao tìm gặp chị H.P.Q. Khi gặp nhau, đối tượng bất ngờ dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ và cơ thể nạn nhân khiến chị Q. bị thương tích nặng. Chưa dừng lại, Hiếu tiếp tục tấn công bà N.T.K.O. (mẹ của chị Q.), gây thương tích phải nhập viện cấp cứu.
Sau khi gây án, Hiếu rời khỏi hiện trường, di chuyển đến khu vực gần ao nước rồi tự gây thương tích vào cổ và cổ tay. Người dân phát hiện sự việc đã phối hợp cùng lực lượng chức năng khống chế, đưa cả nghi phạm và các nạn nhân đi cấp cứu. Riêng chị Q. sau đó được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị do thương tích nghiêm trọng.
Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận hai người đã ly hôn từ tháng 9/2025. Thời gian gần đây, khi biết vợ cũ có quan hệ tình cảm mới, đối tượng nảy sinh ghen tuông, không kiềm chế được hành vi nên gây ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ động cơ, hành vi và tỷ lệ thương tích của các nạn nhân để xử lý theo quy định pháp luật.
Mức phạt đối với tội Giết người
Theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), người phạm tội Giết người có thể đối mặt với mức hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả hành vi. Trường hợp hành vi có tính chất côn đồ, thực hiện với nhiều người hoặc có dấu hiệu giết người chưa đạt nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, mức án vẫn có thể ở khung hình phạt rất nghiêm khắc. Ngoài hình phạt tù, bị can còn có thể phải bồi thường thiệt hại dân sự cho các nạn nhân theo quy định của pháp luật.