Danh tính thi thể đầu tiên được tìm thấy vụ lật tàu hồ Thác Bà, hé lộ thông tin đau lòng về các nạn nhân
Lãnh đạo Đảng ủy xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai cho biết toàn bộ 22 hành khách có mặt trên tàu trong vụ tai nạn tại hồ Hồ Thác Bà đều là người cùng một thôn, có quan hệ anh em, họ hàng với nhau.
Sáng 22/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy xã Cảm Nhân, thông tin rằng cả 22 hành khách cùng một lái tàu trong vụ việc đều cư trú tại địa phương.
“Tất cả 22 hành khách trên tàu đều là người cùng một thôn ở xã Cảm Nhân. Các nạn nhân đều có quan hệ anh em, họ hàng với nhau”, ông Long cho hay.

Cũng theo lãnh đạo Đảng ủy xã, thời điểm xảy ra tai nạn, nhóm người này đang trên đường đi chúc Tết từ khu vực TP Yên Bái (cũ) trở về nhà. Khi tàu di chuyển trên hồ Thác Bà và đi qua địa phận xã Bảo Ái thì xảy ra va chạm dẫn đến sự việc đau lòng.
Ông Nguyễn Hoàng Long cho biết thêm, đến sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một cháu bé 11 tuổi. Hiện các đơn vị liên quan vẫn đang khẩn trương phối hợp tìm kiếm 5 nạn nhân còn mất tích.
Trao đổi thêm với phóng viên Dân Trí, lãnh đạo UBND xã Bảo Ái xác nhận vào khoảng 7h20 sáng 22/2, các lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ lật tàu khiến 6 người mất tích trên hồ Thác Bà.

Danh tính nạn nhân được xác định là cháu H.Đ.M. (sinh năm 2015, trú tại Lào Cai). Sau khi được đưa lên bờ, thi thể cháu bé đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.
Trước đó, khoảng 19h15 ngày 21/2, tại khu vực hồ Thác Bà thuộc địa phận xã Bảo Ái, phà chở đá mang biển kiểm soát YB-0919H, vận chuyển đá từ Xuân Long về Cảng Hương Lý, do lái tàu N.V.T. (SN 1984, trú xã Cảm Nhân, Lào Cai) điều khiển, đã va chạm với tàu chở khách biển số YB-0876H do lái tàu T.Đ.N. (SN 1995, cùng trú xã Cảm Nhân) điều khiển.
Thời điểm xảy ra tai nạn, ngoài lái tàu, trên phương tiện chở khách có 22 hành khách. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã cứu được 17 người với tình trạng sức khỏe ổn định, trong khi 6 người được xác định mất tích.