Đời sống

Mồng 1 Tết: Hơn 1.500 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, mức phạt cao nhất lên tới 40 triệu đồng

Trong ngày Mồng 1 Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hàng nghìn phương tiện bị tạm giữ, nhiều giấy phép lái xe bị tước hoặc trừ điểm. Các hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định, với mức phạt có thể lên tới 40 triệu đồng.

Trong ngày Mồng 1 Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Theo thông tin từ Bộ Công an, trong ngày đầu năm mới, toàn quốc phát hiện và xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm giao thông. Riêng đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn, có hơn 1.500 trường hợp bị lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng với việc xử phạt, lực lượng chức năng đã tạm giữ hàng chục ô tô, hơn 1.700 mô tô và nhiều phương tiện khác; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với hàng trăm trường hợp, đồng thời trừ điểm giấy phép lái xe đối với hơn 1.000 tài xế vi phạm. Công tác tuần tra, kiểm soát được triển khai liên tục trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và khu vực đông dân cư nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi nguy hiểm.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn làm việc với CSGT. Ảnh: Tiền Phong 

Đáng chú ý, pháp luật hiện hành quy định mức xử phạt rất nặng đối với hành vi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia. Cụ thể, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất có thể bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Đối với người điều khiển ô tô, mức phạt có thể lên tới 30 – 40 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Trường hợp gây tai nạn giao thông, người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự theo quy định.

Bên cạnh đó, hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng cũng bị xử phạt tương đương với mức vi phạm cao nhất, thể hiện quan điểm “đã uống rượu bia thì không lái xe” và xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là trong dịp lễ Tết, không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.