Đời sống

Loạt thông tin vụ 'nhốt học sinh lớp 1 để phạt' lan truyền trên mạng: Công an Sơn La vào cuộc xử lý

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt bài viết, livestream về vụ học sinh bị bỏ quên trong lớp ở Sơn La lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Không ít nội dung bị xác định là sai sự thật, dẫn đến việc nhiều cá nhân bị mời làm việc và đối diện nguy cơ xử phạt nặng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, sau khi vụ việc học sinh lớp 1 tại Trường Tiểu học Nậm Lầu bị bỏ quên trong lớp học khóa cửa xảy ra, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết, livestream và bình luận với nội dung suy diễn, sai sự thật, cho rằng nhà trường “nhốt học sinh để phạt”, “bạo hành trẻ em”, khiến dư luận bức xúc.

Qua xác minh, cơ quan công an khẳng định đây là sự việc sơ suất trong công tác quản lý, không có dấu hiệu bạo hành hay cố ý nhốt học sinh. Tuy nhiên, một số cá nhân đã lợi dụng vụ việc để đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, kèm theo lời lẽ xúc phạm danh dự cá nhân, tổ chức liên quan.

Các cá nhân chủ động gỡ bỏ, chỉnh sửa nội dung sai phạm

Lực lượng chức năng đã mời nhiều trường hợp đến làm việc. Tại cơ quan công an, các cá nhân thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung sai sự thật, viết bản kiểm điểm, cam kết không tái phạm và đăng tải lời xin lỗi công khai.

Theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung), hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với cá nhân; trường hợp xúc phạm danh dự, uy tín tổ chức, cá nhân còn có thể bị xử lý theo các quy định pháp luật khác có liên quan.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống, không chia sẻ, bình luận các nội dung chưa được xác minh, tránh tiếp tay cho tin giả và vi phạm pháp luật.