Đời sống

Lập công ty 'ma' để nhận thù lao: Báo Hàn chỉ ra chi tiết khiến Kim Seon Ho có thể đối mặt án tù

Truyền thông Hàn Quốc đang xôn xao trước nghi vấn nam diễn viên Kim Seon Ho vi phạm pháp luật tài chính khi bị cho là thành lập một “công ty gia đình” để nhận thù lao hoạt động nghệ thuật, làm dấy lên lo ngại về hành vi né thuế hoặc trốn thuế.

Theo Maeil Business Newspaper (MK Korea), Kim Seon Ho đã lập một pháp nhân riêng vào đầu năm 2024, đăng ký địa chỉ trùng với nơi cư trú tại Yongsan (Seoul), trong đó nam diễn viên giữ vai trò giám đốc điều hành, còn bố mẹ được ghi danh là giám đốc nội bộ và kiểm toán viên. Công ty này bị nghi đã nhận các khoản thu nhập liên quan đến hoạt động giải trí thay cho cá nhân Kim Seon Ho, tương tự mô hình đang gây tranh cãi trong vụ việc của Cha Eun Woo.

Đáng chú ý, theo Korea Times và Sports Kyunghyang, pháp nhân nói trên không đăng ký ngành nghề liên quan đến quản lý nghệ sĩ hay công nghiệp nghệ thuật đại chúng, trong khi vẫn phát sinh các giao dịch tài chính đáng kể. Một số nguồn tin còn cho biết công ty bị nghi chi trả lương cho người thân và sử dụng thẻ công ty cho các khoản chi tiêu cá nhân, làm dấy lên nghi vấn đây chỉ là “paper company” – công ty giấy không có hoạt động kinh doanh thực chất. South China Morning Post nhận định, chính yếu tố này khiến dư luận và giới chuyên gia thuế đặt câu hỏi về mục đích thật sự của việc thành lập pháp nhân riêng.

Diễn viên Kim Seon Ho

Theo phân tích pháp lý được các luật sư Hàn Quốc chia sẻ trên MK Korea và Korea Times, nếu một nghệ sĩ nhận thù lao biểu diễn thông qua doanh nghiệp không đủ điều kiện pháp lý hoặc sử dụng pháp nhân để giảm nghĩa vụ thuế cá nhân, hành vi này có thể vi phạm Luật Phát triển Công nghiệp Nghệ thuật Đại chúng và luật thuế hiện hành. Trong trường hợp bị kết luận là vi phạm, người liên quan có thể bị truy thu toàn bộ số thuế chưa nộp, kèm tiền phạt hành chính lớn; nghiêm trọng hơn, nếu có yếu tố cố tình trốn thuế, cá nhân vi phạm có thể đối mặt mức phạt tiền lên tới hàng chục triệu won hoặc án tù tối đa 2 năm, theo khung hình phạt được luật sư Hàn phân tích với báo chí.

Trước những cáo buộc này, công ty quản lý Fantagio đã lên tiếng bác bỏ. Theo thông cáo được SCMP và nhiều báo Hàn đăng tải, Fantagio khẳng định pháp nhân nói trên không nhằm mục đích trốn thuế, đã ngừng hoạt động trong thời gian dài và đang làm thủ tục giải thể; đồng thời nhấn mạnh Kim Seon Ho luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định. Tuy nhiên, phía công ty chưa công bố chi tiết liên quan đến các giao dịch nội bộ của pháp nhân này, khiến tranh cãi tiếp tục lan rộng.

Hiện tại, cơ quan thuế và cơ quan chức năng Hàn Quốc chưa đưa ra kết luận chính thức về vụ việc. Dù vậy, thông tin Kim Seon Ho có khả năng đối mặt án tù 2 năm vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, trong bối cảnh làng giải trí Hàn Quốc ngày càng bị siết chặt việc minh bạch thu nhập và nghĩa vụ thuế của nghệ sĩ.