Làm rõ vụ phân lô, thu 1 triệu đồng/ m2 để bán hàng tết: Người thu tiền chính thức lên tiếng
Ngày 12/2, nhiều người dân tại phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) phản ánh tình trạng vỉa hè tại một số tuyến đường xung quanh chợ Đồng Hới bị chia lô theo mét rồi cho thuê để buôn bán trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, gây bức xúc dư luận.
Theo phản ánh, việc chia lô, kẻ vạch sơn giới hạn từng ô diễn ra tại vỉa hè đường Mẹ Suốt và đường Quách Xuân Kỳ. Mỗi lô có chiều dài hơn 1 mét, người có nhu cầu buôn bán phải trả khoảng 1 triệu đồng/lô. Thực tế ghi nhận, trên vỉa hè hai tuyến đường này xuất hiện các vạch sơn phân ô liền kề, nhiều hộ bày bán hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết.
Sáng cùng ngày, đại diện Ban quản lý chợ Đồng Hới xác nhận có việc thu tiền tại khu vực đường Mẹ Suốt. Tuy nhiên, người trực tiếp thu tiền không phải cán bộ Ban quản lý chợ mà là ông Lê Mạnh Long, người được UBND phường Đồng Hới ký hợp đồng quản lý, khai thác bãi giữ xe gần khu vực chợ.
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Mạnh Long thừa nhận đã thu 1 triệu đồng đối với mỗi ô được đánh dấu hơn 1 mét, cho rằng số tiền này nhằm phục vụ công tác vệ sinh môi trường trong thời gian cao điểm trước Tết.
Liên quan vụ việc, ông Đặng Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới, cho biết đơn vị sẽ kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh. Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân tự ý sử dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh trái phép hoặc thu tiền không đúng quy định sẽ xử lý nghiêm.
Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP), hành vi sử dụng trái phép hè phố để kinh doanh có thể bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 - 6 triệu đồng đối với tổ chức, đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. Trường hợp tự ý thu, chi các khoản tiền trái quy định còn có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, mức phạt lên đến 10 triệu đồng, tùy tính chất, mức độ vi phạm.