Đời sống

4 tiếng căng thẳng truy lùng đối tượng giả vờ mua rồi cướp vàng ở TP.HCM: Phát hiện ở nơi không ngờ

Chỉ trong vòng 4 giờ sau khi gây án, nam thanh niên nghiện ma túy giả vờ vào tiệm vàng hỏi mua rồi bất ngờ cướp giật nhẫn vàng tại xã Hiệp Phước (TP.HCM) đã bị công an bắt giữ. Đối tượng khai đem vàng đi bán lấy tiền mua và sử dụng ma túy, toàn bộ tang vật đã được thu hồi.

Ngày 12/2, Công an xã Hiệp Phước phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tạm giữ một nam thanh niên để điều tra hành vi cướp giật tài sản xảy ra tại một tiệm vàng trên đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 11/2, đối tượng mặc áo khoác, đội nón rộng vành, đeo khẩu trang đi vào tiệm vàng Kim Chi 2 hỏi mua vàng. Khi được chủ tiệm đưa cho xem một chiếc nhẫn vàng 24K nặng khoảng 2 chỉ, thanh niên này bất ngờ giật lấy nhẫn rồi bỏ chạy ra ngoài.

Phát hiện sự việc, chủ tiệm vàng tri hô, tuy nhiên đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Qua trích xuất camera an ninh và tổ chức truy xét nóng, lực lượng công an xác định đối tượng chạy về khu vực bãi xe ô tô gần đó, vứt lại áo khoác và nón, sau đó trèo tường xuống vườn dừa để tiếp tục lẩn trốn.

Hình ảnh được camera ghi lại 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau khoảng 4 giờ truy tìm, công an đã bắt giữ được đối tượng khi người này đang mang chiếc nhẫn vàng đi bán để lấy tiền mua và sử dụng ma túy cùng hai người khác.

Tại cơ quan công an, thanh niên này thừa nhận bản thân nghiện ma túy, do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định giả vờ mua vàng rồi cướp giật. Tang vật là chiếc nhẫn vàng đã được thu hồi, trả lại cho chủ tiệm.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng bị bắt giữ sau 4 giờ đồng hồ 

Theo quy định tại Điều 171 Bộ luật Hình sự, người thực hiện hành vi cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Trường hợp phạm tội có tình tiết tăng nặng như tái phạm nguy hiểm, sử dụng thủ đoạn nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội hoặc chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn, mức hình phạt có thể từ 3 đến 10 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền bổ sung từ 10 đến 100 triệu đồng theo quy định của pháp luật.