Đời sống

Xét xử vụ sai phạm tại chung cư Miếu Nổi, TP.HCM: Cựu Trưởng Ban Quản trị 'rút ruột' gần 1 tỷ đồng

Ngày 26/1, TAND khu vực 5 (TPHCM) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 bị cáo nguyên là thành viên Ban Quản trị chung cư Miếu Nổi và giám đốc các doanh nghiệp liên quan, bị cáo buộc gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng và chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng từ quỹ do cư dân đóng góp.

Theo hồ sơ vụ án, TAND khu vực 5 (TPHCM) ngày 26/1 đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến các sai phạm xảy ra tại chung cư Miếu Nổi. Sáu bị cáo hầu tòa gồm các cựu thành viên Ban Quản trị chung cư và giám đốc một số doanh nghiệp đối tác, bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 637 triệu đồng và chiếm đoạt gần 961 triệu đồng tiền quỹ chung cư.

Trong số các bị cáo, Phạm Phương (55 tuổi, cựu Trưởng Ban Quản trị) và Đinh Việt Cường (52 tuổi, cựu Phó Trưởng Ban Quản trị) bị truy tố về hai tội danh “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hai bị cáo Nguyễn Phước Nguyên (40 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Kamera) và Lê Văn Bình (48 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Nhật Đăng) bị xét xử về tội “Tham ô tài sản”. Hai cựu Phó Trưởng Ban Quản trị còn lại là Tôn Ngọc Bạch (72 tuổi) và Nguyễn Thị Đào (69 tuổi) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TPHCM, trong quá trình điều hành hoạt động chung cư, nhóm 4 bị cáo thuộc Ban Quản trị đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thực hiện nhiều khoản chi trái quy định, không thông qua ý kiến cư dân. Các bị cáo đã tự ý sử dụng tiền quỹ chung cư để chi trả tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền đền bù hợp đồng, thuế giá trị gia tăng bổ sung và các chi phí khác phát sinh do lỗi chủ quan của Ban Quản trị, gây thiệt hại nghiêm trọng cho quỹ do cư dân đóng góp.

Cụ thể, bị cáo Phạm Phương và Nguyễn Thị Đào bị xác định phải chịu trách nhiệm đối với khoản thiệt hại hơn 637 triệu đồng, trong khi nhóm bị cáo Đinh Việt Cường và Tôn Ngọc Bạch gây thiệt hại hơn 127 triệu đồng.

Đáng chú ý, bị cáo Phạm Phương còn bị cáo buộc lợi dụng quyền quản lý quỹ chung cư, cấu kết với các đơn vị bên ngoài để nâng khống giá trị các hợp đồng lắp đặt, sửa chữa nhằm chiếm đoạt tiền công quỹ. Tổng số tiền bị cáo Phương chiếm đoạt thông qua thủ đoạn này được xác định gần 961 triệu đồng, trong đó cá nhân Phương hưởng lợi hơn 350 triệu đồng. Cơ quan tố tụng xác định bị cáo Đinh Việt Cường đã giúp sức chiếm đoạt 200 triệu đồng và hưởng lợi 100 triệu đồng; Nguyễn Phước Nguyên giúp sức chiếm đoạt gần 81 triệu đồng, hưởng lợi hơn 7,3 triệu đồng; Lê Văn Bình giúp sức chiếm đoạt hơn 66 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, bị can Phan Dương Đại (cựu Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất – Nhập khẩu Đại Tiến) được xác định có vai trò giúp sức cho bị cáo Phạm Phương chiếm đoạt số tiền lớn nhất, lên tới 800 triệu đồng và hưởng lợi 503 triệu đồng. Tuy nhiên, do bị can này đã tử vong vì bệnh trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, TAND khu vực 5 đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Phan Dương Đại theo quy định pháp luật.