Vạch trần chiêu lừa đảo của 3 đối tượng 'đóng kịch' gần bệnh viện 108 Hà Nội để bán thuốc 'rởm'
Công an phường Cửa Nam (TP Hà Nội) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một nhóm đối tượng chuyên lừa bán “thuốc Nam” rởm tại khu vực các bệnh viện, tạm giữ hình sự 3 người để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, vào khoảng 16h ngày 09/01/2026, lực lượng chức năng tiếp nhận tin trình báo của anh L.H.N (SN 1971, trú tại Bắc Ninh) về việc bị một nhóm đối tượng tiếp cận gần số 19 Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam, quảng cáo có loại “thuốc Nam gia truyền” chữa bệnh và dụ dỗ mua với giá tiền lớn.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định 3 người liên quan gồm: Nguyễn Văn Ngọc (SN 1987, Thái Nguyên), Nguyễn Thị Ngọ (SN 1956, Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1984, Bắc Ninh). Nhóm này bàn bạc kịch bản, giả danh người bán thuốc Nam, tiếp cận bệnh nhân đang điều trị tại khu vực Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tự nhận là “quen bác sĩ” và thổi phồng công dụng thuốc có thể chữa khỏi bệnh nặng mà không cần phẫu thuật.
Khi nạn nhân tin tưởng, Ngọ và Nguyệt dẫn anh L.H.N đến gặp Ngọc tại khu vực cổng Trường Đại học Dược Hà Nội, nơi Ngọc trực tiếp cung cấp thông tin sai sự thật về “thuốc Nam”, thực chất là lá thảo dược, củ Thiên Ma khô không có tác dụng chữa bệnh, rồi yêu cầu chuyển tiền. Với thủ đoạn này, nhóm đã chiếm đoạt của anh L.H.N số tiền 14 triệu đồng.
Mở rộng điều tra, Ngọc đã thừa nhận trước đó vào ngày 27/9/2025 đã lừa chiếm đoạt 8 triệu đồng của ông L.T.T (trú tại Hà Nội) bằng thủ đoạn tương tự. Tổng số tiền nhóm này chiếm đoạt từ các nạn nhân đến nay là hơn 20 triệu đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự các đối tượng để củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, với nhiều khung hình phạt tùy theo tính chất và giá trị tài sản chiếm đoạt, từ phạt tù 6 tháng đến 20 năm, cùng phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng và các hình phạt bổ sung như tịch thu tài sản, cấm hành nghề hoặc đảm nhiệm chức vụ nhất định.
Với thủ đoạn tinh vi lợi dụng tâm lý bệnh tật và nạn nhân nhẹ dạ cả tin, cơ quan chức năng kêu gọi người dân tuyệt đối cảnh giác với các loại “thuốc gia truyền” không rõ nguồn gốc, chỉ mua thuốc chữa bệnh tại các cơ sở y tế, nhà thuốc có giấy phép kinh doanh và chịu trách nhiệm pháp lý rõ ràng.