Đời sống

Truy tố nhóm người 3 nam 2 nữ liên quan đến cái chết của một cô gái trẻ tại phòng trọ ở TP.HCM

Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhiều bị can trong vụ án liên quan đến cái chết của một phụ nữ sau khi sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ ở chung cư Icon56, phường Xóm Chiếu, quận 4. Trong đó nổi bật là bị can Phạm Văn Hùng (49 tuổi), cựu giảng viên một trường đại học tại TPHCM, bị truy tố với nhiều tội danh nghiêm trọng. 

Theo cáo trạng, Phạm Văn Hùng, nguyên là giảng viên một trường đại học tại TP.HCM bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua dâm người dưới 18 tuổi”. Cùng với Hùng, cơ quan tố tụng cũng truy tố Đỗ Tấn Phúc (cựu cán bộ Công an quận 4) và Nguyễn Thanh Nghĩa (41 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hội, TPHCM) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Hai phụ nữ Phạm Phương Vi (21 tuổi, ngụ Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Mỹ Miều (20 tuổi, ngụ Cà Mau) bị truy tố về hai tội là “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Môi giới mại dâm”. Ngoài ra, 9 bị can khác cũng bị truy tố về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cáo trạng xác định từ khoảng tháng 1/2023, Phúc đã thuê 3 căn hộ tại chung cư Icon56 để cho thuê lại và phục vụ việc sử dụng ma túy. Các căn hộ sau khi được thuê được Phúc cho sửa chữa, lắp đặt hệ thống loa, đèn và cách âm để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Phúc còn thuê nhiều người để quản lý, dọn dẹp căn hộ và cung cấp số điện thoại, tài khoản Telegram của một đối tượng tên “Sói” để liên hệ mua ma túy khi có nhu cầu. 

Ảnh minh họa

Diễn biến vụ việc xảy ra vào ngày 21–22/10/2023: Khoảng 20h ngày 21/10/2023, Hùng gọi điện cho Phạm Phương Vi đặt vấn đề mua dâm và được giới thiệu một phụ nữ là Mỹ Miều. Sau khi thống nhất mức giá 6 triệu đồng, Hùng yêu cầu địa điểm và ma túy để cùng nhau sử dụng. Vi liên hệ với các đối tượng trong đường dây để chuẩn bị phòng và ma túy tại căn hộ thuê ở Icon56. Sau khi nhận ma túy từ một đối tượng tên “Sói”, Hùng và Mỹ Miều sử dụng ma túy cùng nhau, sau đó tiếp tục mua thêm bóng cười để sử dụng. 

Đến khoảng 6h sáng 22/10, Mỹ Miều xin về. Hùng tiếp tục yêu cầu Miều giới thiệu một người phụ nữ khác để thay thế, và Miều đã giới thiệu Nguyễn Ngọc Anh T. (sinh năm 2008) cho Hùng rồi nhận 1 triệu đồng tiền môi giới, trong đó Vi được hưởng 500.000 đồng. 

Khoảng 10h30 sáng cùng ngày, Vi nhận được cuộc gọi từ Hùng báo rằng T. bất tỉnh trong phòng trọ và yêu cầu đến “xử lý”. Khi lực lượng trong nhóm đến kiểm tra, họ phát hiện T. nằm bất động và có dấu hiệu tím tái trên nền nhà. Dù được chở đi cấp cứu, T. đã tử vong. Kết quả giám định pháp y sau đó xác định nguyên nhân tử vong là do ngộ độc ma túy. 

Sau khi sự việc xảy ra, một số đối tượng trong nhóm đã dọn dẹp, di chuyển các trang thiết bị phục vụ việc sử dụng ma túy nhằm tránh bị phát hiện bởi cơ quan chức năng. Tại cơ quan điều tra, bị can Hùng không thừa nhận việc có quan hệ tình dục với Mỹ Miều và T.

Vụ án khiến dư luận chú ý vì liên quan đến việc sử dụng ma túy, mại dâm và việc mua dâm người chưa đủ tuổi thành niên, đồng thời có sự tham gia của một số đối tượng từng làm trong lực lượng công an và giảng dạy đại học. Các bị can sẽ phải đối mặt với các bản án nghiêm khắc theo quy định của pháp luật Việt Nam.