Trốn thuế rồi 'tuồn' thực phẩm trôi nổi vào trường học chế biến cho học sinh: Nữ giám đốc bị khởi tố
Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Huế đã khởi tố bị can đối với bà Hà Thị Tú Oanh (SN 1981), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Khả Nhi, để điều tra về tội “Trốn thuế”, liên quan đến hành vi thu mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ rồi hợp thức hóa hồ sơ cung cấp cho các trường học.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian dài, bà Oanh đã mua các loại thực phẩm như thịt, cá, rau củ từ chợ đầu mối, nguồn trôi nổi, không có hóa đơn chứng từ, không kiểm định chất lượng và không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm. Sau đó, số thực phẩm này được phù phép bằng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp, ghi nguồn gốc từ các đơn vị cung ứng hợp pháp để đưa vào bếp ăn bán trú tại nhiều trường học, trung tâm đào tạo và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
Cơ quan công an xác định, toàn bộ quy trình cung ứng thực phẩm đều không bảo đảm điều kiện truy xuất nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng, đặc biệt là học sinh. Việc sử dụng thực phẩm trôi nổi nhưng lại xuất hóa đơn hợp pháp không chỉ qua mặt cơ quan quản lý mà còn khiến các đơn vị sử dụng nhầm tưởng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.
Không dừng lại ở đó, bà Oanh còn bị cáo buộc khai man doanh thu, che giấu số tiền thực tế thu được từ hoạt động cung ứng thực phẩm, qua đó trốn thuế với số tiền lớn, gây thất thu ngân sách Nhà nước. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan trong chuỗi cung ứng thực phẩm vào trường học.
Mức phạt có thể đối mặt
Theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự, người thực hiện hành vi trốn thuế bằng thủ đoạn sử dụng hóa đơn giả, không phản ánh đúng doanh thu có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, tùy mức độ vi phạm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề từ 1–5 năm.
Bên cạnh đó, hành vi kinh doanh, cung cấp thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm còn có thể bị xử phạt theo quy định về an toàn thực phẩm, với mức phạt hành chính lên tới 200 triệu đồng, thậm chí đình chỉ hoạt động kinh doanh, thu hồi giấy phép nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác kiểm soát nguồn gốc thực phẩm tại bếp ăn trường học, nhất là trong bối cảnh nhiều cơ sở vì lợi nhuận đã bất chấp sức khỏe học sinh để trục lợi.