Đời sống

Sự thật đằng sau bài đăng '3 tỉnh thành Việt Nam có tỷ lệ phạm tội cao nhất tại Nhật Bản'

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) “công bố danh sách 3 tỉnh, thành Việt Nam có tỷ lệ phạm tội cao nhất và có thể bị từ chối visa,” phía cơ quan chức năng Nhật Bản đã có thông tin chính thức. 

Theo nội dung lan truyền, danh sách được cho là công bố ngày 15/1/2026 bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh với số lượng vụ việc liên quan đến trộm cắp, ma túy và mại dâm lớn nhất. Một số bài đăng còn tuyên bố rằng Nhật Bản sẽ siết chặt hoặc ngừng cấp visa đối với lao động đến từ những địa phương này, gây hoang mang trong cộng đồng người Việt tại Nhật và những người đang chuẩn bị sang làm việc.

Tuy nhiên, đại diện Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam tại Nhật Bản (FAVIJA) - ông Đỗ Quang Ba đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn những thông tin trên, khẳng định không có bất kỳ công bố chính thức nào từ cảnh sát Tokyo hay cơ quan chức năng Nhật Bản về “bảng xếp hạng” các tỉnh Việt Nam theo tỷ lệ phạm tội. Những thông tin lan truyền trên mạng xã hội được xác định là sai lệch, không chính xác và thiếu căn cứ.

Ông Đỗ Quang Ba - Chủ tịch Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam tại Nhật Bản (FAVIJA)

Mức xử lý vi phạm pháp luật tại Nhật Bản

Mặc dù thông tin lan truyền là giả, người lao động và du học sinh cần hiểu rõ mức xử lý khi vi phạm pháp luật tại Nhật Bản, bởi nước này đang siết chặt việc tuân thủ pháp luật đối với người nước ngoài.

Theo pháp luật Nhật Bản, các hành vi phạm pháp hoặc cư trú bất hợp pháp có thể dẫn tới những hình phạt nghiêm khắc, bao gồm phạt tiền, phạt tù, trục xuất và cấm nhập cảnh trở lại trong nhiều năm. Cụ thể:

  • Lao động bất hợp pháp, quá hạn visa, làm việc trái phép: Có thể bị phạt tiền lên đến 300.000 yên Nhật, bị bắt giữ và bị trục xuất về nước. Ngoài ra, người vi phạm có thể bị cấm nhập cảnh lại Nhật Bản trong 5-10 năm tùy theo mức độ vi phạm.

  • Thực tập sinh bỏ trốn: Ngoài khoản tiền phạt có thể lên tới 3.000.000 yên, người lao động còn có thể bị phạt tù dưới 3 năm hoặc bị trục xuất và cấm tái nhập trong thời gian dài.

  • Người tổ chức, chứa chấp lao động bất hợp pháp: Theo luật Nhật Bản, cá nhân hoặc tổ chức tiếp tay cho lao động cư trú trái phép cũng sẽ chịu phạt tù lên đến 3-5 năm và phạt tiền lớn.

Ngoài ra, theo Luật Kiểm soát Xuất nhập cảnh và Nhận diện tị nạn của Nhật Bản, những người từng vi phạm pháp luật nghiêm trọng (như phạm tội hình sự) hoặc bị trục xuất có thể bị cấm nhập cảnh thêm một thời gian dài (từ vài năm đến vĩnh viễn) tùy theo tính chất lỗi và quyết định của cơ quan chức năng.