Đời sống

Tranh cãi dịch vụ 'viện dưỡng lão cho người trẻ' ở Đà Lạt: Cái gì cũng phải làm vì 'lớn rồi mà!'

Chỉ cần chi gần 4 triệu đồng, người trẻ Việt có thể trải nghiệm 15 ngày sống trong mô hình mang tên “viện dưỡng lão” tại Đà Lạt. Tuy nhiên, thay vì được chăm sóc, nghỉ ngơi như kỳ vọng, mô hình này nhanh chóng vấp phải tranh cãi khi người tham gia phải tự lo mọi sinh hoạt hằng ngày.

Mới đây, một mô hình lưu trú có tên gọi “viện dưỡng lão dành cho người trẻ” tại Đà Lạt đang trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Theo thông tin được quảng bá, chỉ với mức phí khoảng 3,99 triệu đồng, người tham gia sẽ có 15 ngày sinh hoạt trong không gian được giới thiệu là yên tĩnh, tách biệt, phù hợp để “chữa lành” và tái tạo năng lượng tinh thần. Mô hình này giới hạn số lượng khoảng 10 người, độ tuổi từ 18 đến 35 và áp dụng cho người đi một mình.

Chủ mô hình dịch vụ trả lời cộng đồng mạng trên MXH 

Theo mô tả, khoản phí trên bao gồm chỗ ở, điện nước và hai bữa ăn mỗi ngày. Tuy nhiên, người tham gia phải tự chăm sóc bản thân, tự phân công công việc sinh hoạt chung như nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp, giặt giũ. Chủ cơ sở cho biết đây không phải dịch vụ chăm sóc trọn gói mà là không gian để những người trẻ sống chậm, tự lập và hỗ trợ lẫn nhau trong đời sống hằng ngày.

Đáng chú ý, chủ cơ sở kinh doanh này đã thẳng thừng tuyên bố: "Sẽ không có ai nấu ăn cho các bạn đâu". Thay vào đó, những người trẻ bỏ tiền ra ở đây sẽ tự phân bổ công việc: Ai biết nấu thì đứng bếp, ai không biết nấu thì rửa bát, lặt rau, giặt đồ. Chủ nhà nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ phân bổ công việc. Vì bên cạnh là các bạn khách trả phí thì cũng sẽ có nhân sự quản lý đồng hành. Các bạn lớn rồi mà, phải tự chăm sóc lẫn nhau chứ!".

Một trong những trải nghiệm tại "Viện dưỡng lão"

Chính cách vận hành này đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng việc gắn mác “viện dưỡng lão” dễ khiến khách hiểu lầm đây là nơi được nghỉ ngơi, được chăm sóc, trong khi thực tế lại giống hình thức thuê nhà ở tập thể, tự túc toàn bộ sinh hoạt. Một số ý kiến cho rằng với mức chi phí gần 4 triệu đồng, trải nghiệm nhận lại không tương xứng, thậm chí còn “bỏ tiền để đi làm việc nhà”.

Bên cạnh đó, cũng có quan điểm nhìn nhận mô hình này như một sản phẩm trải nghiệm mới, phù hợp với nhóm người trẻ muốn rời xa nhịp sống đô thị, tìm môi trường sinh hoạt cộng đồng và rèn luyện tính tự lập. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cách đặt tên và truyền thông chưa rõ ràng chính là nguyên nhân khiến mô hình gây hiểu nhầm và tranh cãi.

Mô hình “viện dưỡng lão cho người trẻ” ở Trung Quốc

Trước đó, tại một số quốc gia như Trung Quốc, mô hình “viện dưỡng lão cho người trẻ” từng xuất hiện và thu hút sự quan tâm nhờ cung cấp các hoạt động mang tính trị liệu tinh thần như thiền, làm vườn, lao động nhẹ và có đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp. So sánh với những mô hình này, không ít ý kiến cho rằng phiên bản tại Đà Lạt vẫn còn nhiều điểm chưa thuyết phục.

Hiện mô hình nói trên vẫn tiếp tục được quảng bá và thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Câu chuyện “bỏ tiền để dưỡng lão khi còn trẻ” vì thế vẫn là đề tài gây tranh cãi, đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa trải nghiệm chữa lành thực sự và một hình thức lưu trú được “đánh bóng” bằng tên gọi.