Đời sống

Sự thật đằng sau đoạn clip 'người vi phạm đập máy đo cồn của Cảnh sát giao thông' ở Hà Nội

Ngày 4/1, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cùng bài đăng cho rằng một thanh niên uống rượu bia, bị CSGT yêu cầu thổi máy đo nồng độ cồn thì “đập luôn máy của CSGT”, thu hút nhiều ý kiến tranh cãi và phản ứng dữ dội từ cộng đồng. 

Theo trao đổi với phóng viên Báo Dân trí, tối ngày 3/1/2026, thực hiện cao điểm kiểm tra nồng độ cồn của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 làm nhiệm vụ tại nút giao Bà Triệu - Đoàn Trần Nghiệp phát hiện anh Đ.H.H. (SN 1978, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm. Ban đầu, trong quá trình kiểm tra, anh H. chưa chấp hành việc đo nồng độ cồn, có thái độ chống đối và định bỏ chạy.

Hình ảnh anh H. tại chốt CSGT đêm 3/1

Tuy nhiên, sau đó lực lượng CSGT đã tuyên truyền, giải thích, vận động anh này phối hợp đo nồng độ cồn. Đến 21h32 cùng ngày, kết quả đo cho thấy nồng độ cồn của anh H. là 0,271 mg/lít khí thở – vượt mức cho phép, và hoàn toàn không xảy ra việc “đập máy đo” như thông tin lan truyền. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt và tạm giữ phương tiện theo quy định. 

Lực lượng chức năng cũng cảnh báo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, tránh hiểu sai sự việc và lan truyền những nội dung không chính xác, gây hoang mang dư luận. Hành vi vi phạm giao thông, trong đó có sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hiện hành. 

Bài đăng trên MXH 

Theo quy định hiện hành, người điều khiển xe máy có nồng độ cồn trong khí thở từ 0,25 mg đến dưới 0,4 mg/lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000 đến 8.000.000 đồng, trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe và có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe theo mức độ vi phạm được quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.