Phát tán tài liệu Pháp Luân Công trái phép: Nhiều người vẫn chủ quan trước mức phạt nặng
Ngày 30/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Công an xã Thọ Văn vừa phát hiện công dân T.T.H. (SN 1961, trú tại xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ) có hành vi tuyên truyền, phát tán tài liệu trái phép liên quan đến Pháp Luân Công tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng công an đã mời công dân T.T.H. đến trụ sở để làm rõ. Tại đây, cơ quan chức năng đã phân tích, làm rõ tính chất, mức độ vi phạm pháp luật của hành vi tuyên truyền, phát tán tài liệu trái phép theo quy định tại Điều 29 Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan và chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Theo quy định, hành vi phát hành, lưu hành, tuyên truyền, phát tán xuất bản phẩm, tài liệu trái phép có thể bị xử phạt hành chính từ 10 đến 30 triệu đồng, đồng thời buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ tài liệu vi phạm. Trường hợp vi phạm có tính chất nghiêm trọng, tái phạm hoặc gây hậu quả lớn, người vi phạm có thể bị xem xét xử lý theo các quy định pháp luật liên quan.
Cơ quan công an cho biết hiện nay Nhà nước Việt Nam công nhận 16 tôn giáo hoạt động hợp pháp theo pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, với tổ chức và giáo lý rõ ràng. Pháp Luân Công không phải là tổ chức tôn giáo được Nhà nước Việt Nam công nhận, do đó mọi hoạt động tuyên truyền, phát tán tài liệu, lôi kéo, tổ chức sinh hoạt liên quan đến Pháp Luân Công đều không được pháp luật cho phép và sẽ bị xử lý theo quy định.
Sau khi được tuyên truyền, giáo dục, công dân T.T.H. đã nhận thức rõ hành vi sai phạm, tự giác chấp hành và cam kết chấm dứt việc tuyên truyền, phát tán tài liệu trái phép, không tái phạm trong thời gian tới.
Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức tuyên truyền, phát tán tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi, sách, mã QR, đường link trên mạng xã hội liên quan đến các tổ chức, hoạt động tôn giáo chưa được Nhà nước công nhận; không tham gia, không chia sẻ, không tiếp tay cho các hoạt động tuyên truyền trái phép dưới mọi hình thức. Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng công an để phối hợp xử lý.