Hãi hùng hơn 60 tấn lòng lợn bốc mùi nằm trong kho lạnh nhiều tháng ở Hà Nội, chờ tuồn ra thị trường
Hình ảnh bên trong kho lạnh chứa hơn 60 tấn lòng lợn bốc mùi, đổi màu vừa bị phát hiện tại Hà Nội khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Số thực phẩm này không rõ nguồn gốc, được lưu trữ nhiều tháng trước khi bị kiểm tra.
Ngày 29/1, lực lượng chức năng TP Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện một kho lạnh trên địa bàn xã Nam Phù (huyện Thanh Trì) đang lưu trữ số lượng lớn lòng lợn đông lạnh có dấu hiệu hư hỏng, bốc mùi hôi thối, không bảo đảm an toàn thực phẩm.
Theo thông tin ban đầu, Phòng An ninh kinh tế (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 tiến hành kiểm tra kho lạnh của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Phát. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 60 tấn lòng lợn nguyên liệu được bảo quản đông lạnh từ nhiều tháng trước, nhiều bao hàng đổi màu, bốc mùi khó chịu. Ngoài ra, cơ sở còn có khoảng 1 tấn lòng lợn đang sơ chế và hơn 3,6 tấn sản phẩm đã qua chế biến.
Đáng chú ý, toàn bộ số hàng nói trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Chủ cơ sở thừa nhận số lòng lợn được thu mua trôi nổi trên thị trường, sau đó đưa về cấp đông để chờ tiêu thụ.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong và tạm giữ toàn bộ số tang vật để phục vụ công tác điều tra, đồng thời lấy mẫu giám định chất lượng. Trường hợp kết quả kiểm nghiệm xác định thực phẩm không bảo đảm an toàn, số hàng sẽ bị buộc tiêu hủy theo quy định.
Theo quy định tại Nghị định 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thực phẩm bị ôi thiu, biến chất có thể bị phạt tiền từ 70 đến 100 triệu đồng đối với tổ chức. Ngoài ra, cơ sở vi phạm còn bị đình chỉ hoạt động từ 1 đến 3 tháng, buộc tiêu hủy toàn bộ thực phẩm vi phạm và chịu mọi chi phí liên quan. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, vụ việc có thể bị chuyển cơ quan điều tra để xem xét trách nhiệm hình sự.
Hiện cơ quan chức năng TP Hà Nội đang tiếp tục xác minh nguồn gốc số lòng lợn nói trên, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.