Đời sống

Phá đường dây buôn thuốc bảo vệ thực vật giả, thu hơn 21.000 sản phẩm: 'Bà trùm' chịu án 20 năm tù?

Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) giả quy mô đặc biệt lớn, thu giữ hơn 21.000 sản phẩm nhái các thương hiệu nổi tiếng, gây nguy hại nghiêm trọng tới sản xuất nông nghiệp và người nông dân.

Qua điều tra, cơ quan chức năng khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật” liên quan đến nhiều doanh nghiệp, đại lý tại ít nhất 8 tỉnh, thành phố trên cả nước như: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Hưng Yên, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, TP. Cần Thơ, TP. Hải Phòng.

Tại các điểm khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 7.000 chai và 14.000 gói thuốc BVTV giả, cùng hàng chục nghìn bao bì, nhãn mác và tang vật phục vụ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng nhái.

Hiện, 3 đối tượng liên quan đã bị khởi tố bị can. Trong đó, Nguyễn Văn Tám và Lê Thị Thúy Hồng (Cần Thơ) bị tạm giam; Nguyễn Ngọc Đồng (Đắk Lắk) bị cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.

Nguyễn Văn Tám và Lê Thị Thúy Hồng

Ảnh hưởng nghiêm trọng và mức phạt pháp luật

Theo cơ quan điều tra, việc sản xuất và lưu hành thuốc BVTV giả gây thiệt hại trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, quyền lợi người nông dân, đồng thời phá vỡ trật tự quản lý kinh tế, thị trường hàng hóa.

Về chế tài xử lý, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc BVTV có thể bị xử lý hình sự rất nghiêm khắc. Nếu bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi), đối tượng vi phạm có thể bị phạt tù từ vài năm đến mức cao nhất lên tới 20 năm tù, tùy theo tính chất, sức ảnh hưởng và giá trị hàng giả.

Trước đó, một số vụ án liên quan đến thuốc BVTV giả đã được xét xử, trong đó có bị cáo bị phạt 10 năm tù do làm hàng giả, trộn nhãn mác các hãng lớn nhằm đưa ra thị trường, ảnh hưởng quyền lợi người tiêu dùng và sản xuất.

Ngoài hình sự, hành vi buôn bán hàng giả còn bị xử lý hành chính rất nặng, với mức phạt triệu đến hàng tỷ đồng và cấm kinh doanh, tịch thu tang vật, thu hồi giấy phép hoạt động.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, tiến tới xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần tăng cường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm thuốc BVTV, chỉ mua tại các đại lý chính thức, tránh hàng giả làm ảnh hưởng đến mùa màng và tài sản.