Nestlé Việt Nam lên tiếng 'phân rõ trắng đen' liên quan đến vụ sữa bột nghi nhiễm độc gây xôn xao
Mới đây, Nestlé Việt Nam vừa chính thức lên tiếng liên quan đến thông tin Tập đoàn Nestlé thu hồi một số lô sản phẩm sữa bột dành cho trẻ nhỏ tại thị trường châu Âu khi phát hiện khả năng tồn tại chất cereulide – một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sản sinh, có thể gây hại cho trẻ sơ sinh.
Cụ thể, theo thông cáo được đăng tải trên website chính thức của Nestlé Việt Nam tối ngày 7/1, công ty khẳng định không thực hiện nhập khẩu bất kỳ sản phẩm nào thuộc các lô sữa bột BEBA và Alfamino đang nằm trong diện thu hồi vào thị trường Việt Nam. Đồng thời, Nestlé Việt Nam cũng không đăng ký, công bố và không phân phối các sản phẩm này trên tất cả các kênh phân phối trong nước bao gồm phân phối trực tiếp, qua đối tác hay thương mại điện tử. Công ty nhấn mạnh luôn đảm bảo chất lượng, an toàn sản phẩm và cam kết cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch cho người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, Nestlé Việt Nam cho biết thêm thông tin thu hồi mà Nestlé đưa ra mang tính phòng ngừa sau khi các cơ quan chức năng ở châu Âu ghi nhận khả năng tồn tại cereulide – một loại độc tố nhiệt ổn định, không bị phá hủy bằng cách đun sôi nước hay chế biến sữa theo hướng dẫn, và có thể gây buồn nôn, nôn mửa, đau bụng nếu trẻ tiêu thụ sản phẩm bị nhiễm. Các lô sản phẩm thuộc diện thu hồi không chỉ gồm BEBA và Alfamino mà còn liên quan tới nhiều loại sữa công thức khác của Nestlé ở nhiều nước trong khu vực.
Trước diễn biến này, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế đã có văn bản gửi Nestlé Việt Nam yêu cầu báo cáo, rà soát công bố và số lượng nhập khẩu, bán ra thị trường đối với các sản phẩm liên quan, đồng thời làm việc với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số – Bộ Công Thương để xử lý theo quy trình đối với sản phẩm có thông báo thu hồi. Cơ quan này cũng đề nghị các sàn thương mại điện tử nếu phát hiện lô sữa Beba, Alfamino bị thu hồi (nếu có tại Việt Nam) phải tạm dừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm và báo cáo xử lý theo quy định của pháp luật.
Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con nhỏ, theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế và không sử dụng các sản phẩm nằm trong danh sách cảnh báo hoặc thu hồi. Nếu phát hiện sản phẩm nghi ngờ không bảo đảm an toàn, người dân cần kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng để xử lý.
Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm cũng nhấn mạnh Việt Nam không nằm trong danh sách các thị trường có sản phẩm thu hồi theo thông báo của Nestlé toàn cầu. Tuy nhiên, vẫn không loại trừ khả năng có hàng nhập khẩu không chính thức hoặc hàng xách tay mang tên “hàng nội địa Đức” đang lưu hành trên thị trường, đặc biệt thông qua các trang thương mại điện tử và kênh bán hàng không được kiểm soát chặt. Do đó, người tiêu dùng cần thận trọng khi mua sản phẩm ngoài hệ thống phân phối chính thức.
Vụ việc Nestlé thu hồi sữa bột dành cho trẻ nhỏ tại châu Âu thu hút sự quan tâm lớn khi nhiều quốc gia thành viên đã yêu cầu gỡ bỏ lô sữa có nguy cơ nhiễm độc từ các kênh bán lẻ. Điều này khiến các cơ quan quản lý tại Việt Nam tăng cường theo dõi, rà soát và kiểm soát chặt chẽ nguồn sữa nhập khẩu, nhằm đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng trong nước.