Đời sống

Lời khai khó tin của Giám đốc công ty kiểm nghiệm kẹo Kera: Đã bất chấp để đạt mục đích như thế nào?

Ngày 19/1, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án làm giả phiếu kết quả thử nghiệm xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL và Công ty Cổ phần Avatek, với 100 bị cáo bị truy tố về các tội “Giả mạo trong công tác”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”. Vụ án được xác định có liên quan đến việc cấp hàng trăm nghìn phiếu kiểm nghiệm cho nhiều sản phẩm, trong đó có kẹo Kera.

Tại tòa, bị cáo Hồ Thị Thanh Phương, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Khoa học TSL và Giám đốc Công ty Cổ phần Avatek, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai đã chỉ đạo nhân viên và các bộ phận liên quan thực hiện việc phát hành phiếu kết quả thử nghiệm không đúng quy định, không dựa trên quy trình kiểm nghiệm thực tế, nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng để thu tiền.

Theo lời khai, trong quá trình hoạt động, các công ty này đã bất chấp các quy định của pháp luật về kiểm nghiệm, an toàn sản phẩm, miễn sao có thể cấp phiếu nhanh cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu hợp thức hóa hồ sơ công bố, lưu hành sản phẩm. Nhiều trường hợp không lấy mẫu thử nghiệm, hoặc có lấy mẫu nhưng không tiến hành kiểm nghiệm, thậm chí chỉnh sửa kết quả theo yêu cầu khách hàng.

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Khoa học TSL và Giám đốc Công ty Cổ phần Avatek

Cáo trạng xác định, từ năm 2018 đến năm 2022, các bị cáo đã làm giả hơn 190.000 phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi bất chính khoảng 99 tỷ đồng. Việc phát hành phiếu được thực hiện có tổ chức, phân công vai trò cụ thể, với mục đích chính là thu tiền từ các cá nhân, doanh nghiệp, bất chấp hậu quả và nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Cùng vụ án, bị cáo Đoàn Hữu Lượng, Chủ tịch Công ty TSL, khai nhận công ty tồn tại song song việc cấp phiếu thật và phiếu giả. Theo bị cáo này, nhiều phiếu được cấp khi chưa đủ điều kiện pháp lý, không tuân thủ quy trình chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu “nhanh, gọn” từ phía khách hàng.

Hồ sơ vụ án cũng thể hiện việc một số bị cáo đã đưa tiền cho Nguyễn Nam Khánh, cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, để nhờ hỗ trợ xin cấp phép, tạo điều kiện cho các công ty được chỉ định thực hiện hoạt động kiểm nghiệm. Tổng số tiền đưa – nhận hối lộ được xác định hơn 3,1 tỷ đồng.

Theo nhận định của cơ quan tố tụng, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiểm nghiệm, công bố chất lượng sản phẩm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng và làm suy giảm niềm tin xã hội.

Các bị cáo tại tòa 

Về trách nhiệm hình sự, các bị cáo có thể phải đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc theo Bộ luật Hình sự. Tội “Giả mạo trong công tác” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” có mức phạt cao nhất lên đến 20 năm tù trong trường hợp phạm tội có tổ chức, thu lợi bất chính đặc biệt lớn. Ngoài hình phạt tù, các bị cáo còn có thể bị phạt tiền bổ sung, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề theo quy định của pháp luật.

Phiên tòa dự kiến tiếp tục xét hỏi để làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng bị cáo trước khi Hội đồng xét xử đưa ra phán quyết.