Hôm nay xét xử vụ 6 cựu chiến binh kêu oan khi ra tù ở Lâm Đồng: Cáo trạng bị phản đối ngay tại tòa
Sau hơn một thập kỷ xảy ra vụ án 6 cựu chiến binh bị truy tố tội “hủy hoại rừng” và trải qua nhiều lần trả hồ sơ, hủy án. Ngày 27/1, TAND khu vực 6 tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm lần thứ 3 xét xử vụ án này. Ngay khi công bố cáo trạng, các bị cáo đồng loạt phản đối.
Sau 11 năm xảy ra vụ án và nhiều lần tố tụng kéo dài, ngày 27.1, TAND khu vực 6, tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm lần thứ 3 xét xử vụ án 6 cựu chiến binh kêu oan về tội “hủy hoại rừng”. Trong phần thủ tục, hội đồng xét xử thông báo vắng mặt giám định viên và nguyên đơn dân sự là UBND phường Bắc Gia Nghĩa. Dù vậy, luật sư, các bị cáo và đại diện Viện kiểm sát đều đề nghị tòa tiếp tục xét xử, hội đồng xét xử sau đó chấp thuận.
Do lý do sức khỏe, 3 bị cáo được cho phép ngồi trong suốt quá trình xét xử. Sau khi đại diện Viện KSND công bố cáo trạng, các bị cáo đồng loạt cho rằng nội dung truy tố không đúng hành vi phạm tội, đồng thời khẳng định khi mở phiên tòa lần này, họ không hề nhận được cáo trạng. “Cáo trạng truy tố hoàn toàn không chính xác chỗ nào hết”, cựu chiến binh Nguyễn Nam Thái nói tại tòa. Phiên xét xử hiện đang tiếp tục phần xét hỏi.
Theo Hội Cựu chiến binh Việt Nam, việc Viện KSND tiếp tục truy tố các bị cáo về tội “hủy hoại rừng” theo khoản 1 điều 189 Bộ luật Hình sự năm 1999 là không có căn cứ. Từ năm 2017, hội đã cử cán bộ vào nghiên cứu hồ sơ và tham gia bào chữa cho các bị cáo. Tại phiên tòa, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cử ông Nguyễn Thái Bình, Phó trưởng ban Công tác cựu chiến binh (nguyên Phó cục trưởng Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng) trực tiếp bào chữa cho 6 cựu chiến binh.
Ngoài ra, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cử ông Y’Lam và ông Phạm Quang Long bào chữa cho 3 bị cáo có hoàn cảnh khó khăn. Các bị cáo cũng mời nhiều luật sư tham gia bào chữa, trong đó có luật sư – tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vinh (nguyên thẩm phán TAND Tối cao), luật sư Nguyễn Thanh Huy (Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng) và luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn luật sư TP.HCM).
Vụ án xảy ra từ năm 2015 và kéo dài đến nay đã 11 năm, trong đó có bị cáo đã qua đời vì lý do sức khỏe. Trước phiên tòa lần này, vụ án đã trải qua 2 phiên sơ thẩm, 2 phiên phúc thẩm và 1 phiên giám đốc thẩm. Cả hai lần xét xử sơ thẩm, TAND TP Gia Nghĩa (nay là TAND khu vực 6, tỉnh Lâm Đồng) đều tuyên phạt 6 cựu chiến binh mức án từ 6 đến 7 tháng tù về tội “hủy hoại rừng”, các bị cáo đồng loạt kháng cáo kêu oan.

Theo các cựu chiến binh, trước khi phát dọn cây để trồng cây keo gây quỹ thì trên thực tế đã không còn rừng
Tuy nhiên, suốt 6 năm qua, vụ án vẫn tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn khi hồ sơ nhiều lần bị trả để điều tra bổ sung do thiếu chứng cứ, số liệu mâu thuẫn, vắng giám định viên hoặc nguyên đơn dân sự, khiến quá trình tố tụng kéo dài chưa có hồi kết.