Đời sống

Bắt 205 người Việt từ 'công ty lừa đảo' ở Campuchia, có đến 74 đối tượng được di lý về Tuyên Quang

Rạng sáng 15/1/2026, Công an tỉnh Tuyên Quang đã di lý 74 đối tượng trong tổng số 205 nghi phạm bị bắt giữ tại Campuchia về Việt Nam để phục vụ điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, 74 đối tượng được di lý từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để đấu tranh, làm rõ vai trò, hành vi phạm tội. Trước đó, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án trinh sát đấu tranh với tổ chức tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân tại Tuyên Quang và nhiều địa phương khác, lợi dụng địa bàn Campuchia để hoạt động với tính chất xuyên quốc gia, thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng thường giả danh lực lượng Công an gọi điện hướng dẫn cài đặt “hộ khẩu điện tử”, giả danh nhân viên điện lực, nhân viên thuế gửi đường link chứa mã độc. Khi bị hại truy cập, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại, từ đó rút tiền trong tài khoản ngân hàng, ví điện tử, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 12/1/2026, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Tây Ninh lập tổ công tác xuất cảnh sang Vương quốc Campuchia, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đồng loạt kiểm tra các đặc khu Kim Sa 1, Kim Sa 3, Titan, Tam Thái Tử thuộc TP Bavet, tỉnh Svay Rieng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 205 công dân Việt Nam đang hoạt động tại các “công ty lừa đảo trực tuyến do người Trung Quốc cầm đầu”, tạm giữ 10 máy tính tích hợp và 25 điện thoại di động phục vụ điều tra.

Đây được đánh giá là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Tuyên Quang trong những ngày đầu năm 2026, khi triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng. Chiến công này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng Công an trong đấu tranh, trấn áp tội phạm lừa đảo công nghệ cao, nhất là các đường dây hoạt động tại Campuchia là vấn đề đang gây bức xúc lớn trong xã hội.

Theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự, các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể đối mặt với mức phạt từ 6 tháng đến 20 năm tù hoặc tù chung thân nếu chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Trường hợp sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, các đối tượng còn có thể bị xử lý thêm về tội danh liên quan, với khung hình phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng vụ án, xác minh, phân loại vai trò từng đối tượng còn lại, truy xét các đối tượng cầm đầu, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các bị hại.