Đời sống

Bắt 2 đối tượng lập 'nhà xe ảo' gần dịp Tết Nguyên Đán để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu

Ngày 22/1/2026, Công an xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Chiến Thắng và Đoàn Xuân Thế (cùng sinh năm 1999, trú tại xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “bán vé xe” qua mạng xã hội trong dịp Tết Nguyên Đán.

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo và số điện thoại “ảo” giả danh nhà xe để đăng tin rao bán vé xe Tết trên các hội nhóm mạng xã hội. Các đối tượng này yêu cầu khách hàng chuyển trước 50% tiền vé vào tài khoản ngân hàng với lý do giữ chỗ trong dịp cao điểm. Sau khi nhận tiền đặt cọc, nhóm “nhà xe ảo” cắt liên lạc và chiếm đoạt tài sản của người mua.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9/2025 đến thời điểm bị bắt, Thắng và Thế đã lừa đảo hàng trăm bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, chiếm đoạt số tiền hơn 200 triệu đồng. Đáng chú ý, cả hai đối tượng đều có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước đó.

Ngay sau khi phát hiện dấu hiệu phạm tội, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng vào ngày 20/1/2026, thu giữ nhiều tang vật liên quan và đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hai đôi tượng Thắng và Thế 

Cơ quan chức năng nói gì?

Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. Vụ việc được xác định có dấu hiệu cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Theo đó, người sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản có thể bị xử lý nghiêm, phạt tiền hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, thậm chí nặng hơn tùy tính chất, mức độ và số tiền chiếm đoạt, đặc biệt khi tái phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh, trật tự xã hội.

Đồng thời, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua vé xe, vé tàu, vé máy bay qua mạng xã hội. Người dân nên giao dịch tại các văn phòng, bến xe, đại lý chính thức, kiểm tra kỹ thông tin người bán trước khi chuyển tiền, tránh các tài khoản ảo, số điện thoại “rác” hoặc trang giả mạo không rõ ràng để hạn chế rủi ro bị lừa đảo.