Đời sống

Vụ tham ô 15 tấn hạt điều chiếm đoạt hơn 8 tỷ ở Đồng Nai: Nữ nhân viên đối mặt án tù chung thân

Ngày 31/12, Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1987, trú phường Phước Bình, TP Biên Hòa) – nhân viên phòng kinh doanh Chi nhánh Công ty CP Đầu tư và Thương mại Huy Trí để điều tra về hành vi tham ô tài sản, liên quan đến việc chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của công ty.

Theo điều tra ban đầu, ngày 16/4/2025, công ty giao cho Kim Anh 350 bao hạt điều (tương đương 15 tấn, trị giá hơn 2,8 tỷ đồng) để chuyển đến cơ sở xử lý theo quy định. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng, Kim Anh không giao cho cơ sở như cam kết mà đem toàn bộ lô hàng đi thế chấp lấy khoảng 1,9 tỷ đồng phục vụ mục đích cá nhân, làm thất thoát tài sản của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, người này còn lợi dụng sự tin tưởng để nhận nhiều khoản tạm ứng tiền nhập hạt điều nhân trắng với tổng giá trị hơn 5,8 tỷ đồng, nhưng không nhập hàng và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng làm rõ, hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Về mặt pháp lý, hành vi tham ô tài sản được quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự Việt Nam, theo đó người nào có quyền hạn để chiếm đoạt tài sản dưới quyền quản lý sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tùy theo giá trị tài sản và tính chất vụ việc, mức phạt có thể từ 2 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình trong các trường hợp nghiêm trọng, đồng thời có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1 đến 5 năm, bị phạt tiền và tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Việc xử lý nghiêm minh những hành vi tham ô, chiếm đoạt tài sản không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp mà còn là thông điệp mạnh mẽ của cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng, góp phần củng cố niềm tin trong hoạt động sản xuất - kinh doanh và đầu tư tại địa phương.