Đã bắt được người phụ nữ giết chồng trong lúc được tại ngoại: Hé lộ quá trình lẩn trốn suốt 25 năm
Ngày 31/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đươn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt sau hơn 25 năm lẩn trốn liên quan đến vụ án giết người xảy ra khi bị can đang được áp dụng biện pháp tại ngoại.
Theo đó, đối tượng bị bắt là Nguyễn Thị Bé (SN 1968), trước đây cư trú tại xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (cũ), nay là xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình). Vào khoảng năm 2000, trong thời gian được áp dụng biện pháp tại ngoại để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Thị Bé đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và sau đó sử dụng dao đâm chết chồng là ông N.V.H. tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi gây án, Bé tiếp tục lẩn trốn và bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó các cơ quan chức năng ra quyết định truy nã đặc biệt với tội danh “Giết người”.
Trong quá trình trốn truy nã, Bé thay tên đổi họ thành Hồ Thị Hương Liên, sống rải rác tại nhiều tỉnh, thành trong nước và cuối cùng trốn sang Lào sinh sống trong nhiều năm nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Qua quá trình xác minh, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thị Bé tại khu vực biên giới. Hiện đối tượng đã được di lý về địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Vụ việc gây chú ý bởi thời gian truy bắt kéo dài hơn hai thập kỷ, phản ánh quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc giải quyết những vụ án nghiêm trọng dù thời gian xảy ra đã lâu. Đây cũng là bài học nhắc nhở thực tiễn thi hành pháp luật đối với những trường hợp được tại ngoại nhưng phạm tội nghiêm trọng ngay sau đó.
Theo Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành, hành vi giết người là rất nghiêm trọng và tùy vào tính chất, mức độ và hoàn cảnh phạm tội, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Các tình huống như giết người trong quá trình che giấu một tội rất nghiêm trọng (như mua bán ma túy), giết người trong lúc đang tại ngoại… có thể khiến bị can đối diện hình phạt cao nhất theo quy định pháp luật.