Trùm đòi nợ thuê Được “Đất Bắc” bị bắt: Đồng phục, hợp đồng giả và màn cưỡng đoạt tinh vi
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thành Được (biệt danh Được “Đất Bắc”, SN 1991, quê Đồng Tháp) cùng 19 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, Được chỉ đạo đàn em thành lập và điều hành nhiều pháp nhân tại TP.HCM, trong đó có Công ty TNHH Mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ – vệ sĩ – mua bán nợ 620 và Công ty TNHH Mua bán nợ Đất Bắc. Trên giấy tờ, các doanh nghiệp này đăng ký ngành nghề mua bán nợ, tư vấn tài chính, dịch vụ bảo vệ, song thực chất là tổ chức đòi nợ thuê bằng các biện pháp gây áp lực, đe dọa tinh thần người vay. Khám xét nơi ở và trụ sở các công ty liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ với nhiều cá nhân, doanh nghiệp. Cơ quan điều tra xác định đây chủ yếu là các hợp đồng giả cách, được lập ra nhằm hợp thức hóa việc thu tiền từ con nợ và che giấu bản chất đòi nợ thuê trái phép, với thỏa thuận hưởng từ 10% đến 50% số tiền thu hồi được.
Thủ đoạn của băng nhóm này được đánh giá là tinh vi và có tính tổ chức cao. Các đối tượng thường mặc đồng phục in logo công ty, sử dụng ô tô gắn tên doanh nghiệp để tạo vỏ bọc hợp pháp khi tiếp cận người bị đòi nợ. Nhiều trường hợp, nhóm đàn em đến tận nhà con nợ, đứng tụ tập đông người, bao vây và gây áp lực trong thời gian dài, làm xáo trộn an ninh trật tự khu dân cư. Ngoài việc trực tiếp xuất hiện, các đối tượng còn liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa, gửi thông báo đến nơi làm việc của người nợ hoặc người thân nhằm buộc họ phải trả tiền. Đáng chú ý, một số vụ việc còn được nhóm này quay clip, chụp ảnh và đăng tải lên mạng xã hội để “khuếch trương thanh thế”, vừa gây sức ép tâm lý vừa quảng bá dịch vụ đòi nợ.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định chỉ trong 3 vụ việc đã làm rõ, nhóm của Được “Đất Bắc” đã chiếm đoạt của các bị hại hơn 1 tỷ đồng. Ngoài hoạt động đòi nợ, băng nhóm này còn quảng cáo nhiều dịch vụ khác như dàn xếp công nợ, vệ sĩ, thám tử, truy tìm người nhằm mở rộng phạm vi hoạt động và lôi kéo thêm người tham gia. Đến nay, 20 đối tượng đã bị bắt giữ, các quyết định tố tụng đều được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Công an TP.HCM cho biết vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, hành vi của từng cá nhân liên quan cũng như truy xét các vụ việc khác có dấu hiệu tương tự.
Về mặt pháp lý, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu rõ ràng của tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự. Đây là hành vi dùng thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm buộc người khác phải giao tài sản trái ý muốn. Với tình tiết phạm tội có tổ chức, mang tính chuyên nghiệp và số tiền chiếm đoạt lớn, các bị can có thể đối mặt với mức hình phạt nghiêm khắc, lên tới nhiều năm tù giam theo khung hình phạt tăng nặng. Đáng lưu ý, theo Luật Đầu tư năm 2020, dịch vụ đòi nợ thuê đã bị cấm kinh doanh tại Việt Nam. Việc lợi dụng danh nghĩa mua bán nợ để thực hiện hành vi đòi nợ thuê trái pháp luật không chỉ vi phạm quy định về đầu tư kinh doanh mà còn có thể bị xử lý hình sự khi gây thiệt hại cho người khác.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp về nợ cần giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải hoặc khởi kiện tại tòa án theo đúng trình tự pháp luật, không thuê hoặc tiếp tay cho các dịch vụ đòi nợ trái phép để tránh rủi ro pháp lý và hệ lụy về an ninh trật tự.