Phá đường dây ma túy lớn nhất lịch sử Đắk Lắk: 1 cán bộ bị thương, nhiều đối tượng có tiền án khủng
Ngày 25/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất lịch sử địa phương, hoạt động tinh vi trên không gian mạng, có trang bị vũ khí nóng và mạng lưới phân phối liên tỉnh.
Cụ thể, Chuyên án 1225M được xác lập từ ngày 17/12/2025, do Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk làm Trưởng ban, với sự tham gia của hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp cùng công an các tỉnh Lâm Đồng, TP.HCM và lực lượng Bộ đội Biên phòng.
Các nghi phạm sử dụng ứng dụng mã hóa, giao dịch qua mạng xã hội nhằm vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam, sau đó phân phối về Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP.HCM, Khánh Hòa và nhiều địa phương khác. Quá trình vây bắt diễn ra từ ngày 17-20/12/2025 tại nhiều địa điểm, trong đó lực lượng chức năng phải đào xới khoảng 2.000m² đất trong vườn nhà nghi phạm để truy tìm tang vật bị chôn giấu, đồng thời huy động chó nghiệp vụ hỗ trợ do các đối tượng chống đối, che giấu tinh vi.
Kết thúc chuyên án, công an bắt giữ và triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 9,2kg ma túy tổng hợp các loại (Methamphetamine, Ketamine, MDMA, heroin), 11.184 viên hồng phiến, 2 khẩu súng cùng nhiều đạn, 220 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan. Đáng chú ý, trong lúc khống chế một trinh sát bị thương do đối tượng Lê Chí Bình chống trả quyết liệt.
Nhiều nghi phạm trong đường dây này có tiền án, tiền sự đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, Vũ Đình Trọng (SN 1981, phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột) có 4 tiền án, trong đó 1 tiền án về ma túy. Lê Chí Bình (SN 1983, xã Hòa Thịnh) có 3 tiền án, gồm 2 tiền án ma túy. Nguyễn Phi Thanh (SN 1985, phường Buôn Ma Thuột) có 4 tiền án, gồm 1 tiền án ma túy. Lâm Anh Vĩ (SN 1996, Thuận An, Lâm Đồng) từng có tiền án giết người năm 2013. Nguyễn Bảo Khánh (SN 1990, phường Thành Nhất, Đắk Lắk) có tiền án cướp tài sản năm 2009.
Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk nhận định, vụ án cho thấy sự tham gia của các đối tượng có lịch sử phạm tội phức tạp, mức độ nguy hiểm cao, thủ đoạn đối phó chuyên nghiệp và có mạng lưới vận hành liên quốc gia. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng truy xét, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm minh theo pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm, trước thềm Tết Nguyên đán và các sự kiện chính trị quan trọng.
Theo pháp luật, hành vi vận chuyển, mua bán ma túy với số lượng đặc biệt lớn, có tổ chức, liên quốc gia và tàng trữ vũ khí có thể bị truy tố theo Điều 194 và Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình, tùy vai trò, số lượng tang vật và tình tiết tăng nặng.