Đời sống

Nguyên nhân khiến không khí Hà Nội ô nhiễm nhất nước vào sáng 2/12, AQI lên tới 283 - mức rất xấu

Chỉ số AQI sáng 2/12 chạm mức 283, đưa Hà Nội trở thành điểm ô nhiễm không khí nhất cả nước. Không khí xám đặc phủ kín các tuyến phố, nhiều tòa nhà cao tầng biến mất trong lớp bụi mù, gây ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt và sức khỏe người dân.

Sáng 2/12/2025, Hà Nội ghi nhận chỉ số chất lượng không khí (AQI) lên tới 283 (mức “rất xấu”), đứng đầu cả nước về mức độ ô nhiễm. Lớp mù dày đặc bao phủ toàn thành phố, khiến tầm nhìn giảm mạnh và gây cảm giác ngột ngạt cho người dân. Nhiều tòa nhà cao tầng ở khu vực phía Tây như Trần Duy Hưng, Láng Hạ, Từ Liêm… gần như mờ hoàn toàn trong không khí xám đục.

Theo hệ thống đo AQI thời gian thực, nhiều điểm quan trắc ở nội thành đều báo mức ô nhiễm cao, đặc biệt là khung giờ từ 6h–10h sáng. Tại một số tuyến phố, người dân phải bật đèn xe ngay cả trong buổi sáng, trong khi không ít phụ huynh và học sinh phải đeo khẩu trang kín mít khi đến trường. Một số trường học đã chủ động hủy các hoạt động ngoài trời để bảo vệ học sinh trong điều kiện thời tiết ô nhiễm kéo dài.

Hệ thống quan trắc của Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc ghi nhận chất lượng không khí ở Hà Nội ở mức rất xấu. Ảnh: CEM

Các chuyên gia cho biết nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này đến từ hiện tượng nghịch nhiệt trong mùa đông, khiến không khí lạnh nằm sát mặt đất, giữ lại bụi mịn PM2.5 và PM10. Bên cạnh đó, lượng lớn khí thải từ giao thông, hoạt động xây dựng và công nghiệp cũng góp phần làm nồng độ ô nhiễm gia tăng nhanh chóng.

Trước thực trạng trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường nếu không cần thiết. Khi buộc phải di chuyển, nên sử dụng khẩu trang đạt chuẩn lọc bụi mịn, đặc biệt các loại KN95 hoặc tương đương. Trong nhà, người dân được khuyên đóng kín cửa, hạn chế bật quạt thông gió trực tiếp từ ngoài vào, đồng thời sử dụng máy lọc không khí nếu có điều kiện.

Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc những người mắc bệnh hô hấp được cảnh báo cần đặc biệt chú ý, tránh vận động mạnh ngoài trời trong thời điểm ô nhiễm đạt mức rất xấu như hiện nay.

Tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội đã diễn ra từ vài ngày trước. 

Được biết, tình trạng không khí kém chất lượng tại Hà Nội đã xuất hiện liên tục nhiều ngày qua. Theo ghi nhận của các hệ thống quan trắc quốc tế, từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2025, Hà Nội thường xuyên nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm hàng đầu thế giới.

Ngày 30/11, nhiều khu vực ở Hà Nội từng ghi nhận AQI vượt 200, mức “rất xấu”, có nơi tiệm cận ngưỡng “nguy hại”. Theo tờ Người Lao Động, thủ đô lọt vào top 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới theo thời điểm đo trong ngày. Một số báo cáo trước đó của tổ chức IQAir cũng cho biết Hà Nội hầu như không có ngày đạt chất lượng không khí tốt trong suốt năm 2025.