Đời sống

Khởi tố anh em ruột cầm mã tấu gây chiến tại quán nhậu khiến 1 người tử vong, hé lộ nguồn cơn

Ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 đối tượng liên quan đến vụ truy sát nghiêm trọng xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn, khiến 1 người tử vong và 3 người khác bị thương.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, các bị can bị khởi tố gồm Phan Văn Thuận (SN 1995), Phan Văn Hòa (SN 2001, em ruột Thuận, cùng trú tỉnh Gia Lai) và Trần Kỳ Anh (SN 2002). Cả 3 bị điều tra về tội Giết người.

Hòa (trái) cùng Thuận đã bị khởi tố về tội Giết người. 

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 17/12, tại quán nhậu B.O. trên đường Hùng Vương, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. Thời điểm này, Phan Văn Hòa đang ngồi nhậu tại quán thì xảy ra mâu thuẫn với một số nhân viên và khách có mặt. Sau khi xảy ra xô xát, Hòa rời khỏi quán và về nhà kể lại sự việc cho anh trai là Phan Văn Thuận.

Nghe em trai trình bày, Thuận đã rủ thêm Trần Kỳ Anh quay lại quán nhậu để “giải quyết mâu thuẫn”. Trước khi quay lại, nhóm này chuẩn bị nhiều hung khí nguy hiểm gồm dao, mã tấu và bình xịt hơi cay. Khi đến quán B.O., Thuận và Hòa đã cầm hung khí xông vào truy sát nhiều người đang có mặt, gây ra cảnh hỗn loạn.

Hậu quả, anh M.V.H.N. (SN 2007, trú phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) bị thương nặng và tử vong sau đó. Ngoài ra, 3 người khác gồm N.H.T.H. (SN 1997), N.T.T.N. (SN 2007) và T.T.L. (SN 1989) bị thương, phải đưa đi cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế.

Cơ quan điều tra xác định Trần Kỳ Anh là đồng phạm với vai trò chở các đối tượng đến hiện trường và tham gia chuẩn bị hung khí. Sau khi gây án, cả 3 đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện trường vụ việc. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vai trò của từng bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi dùng hung khí nguy hiểm truy sát nhiều người, gây hậu quả chết người có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người, với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, tùy theo tính chất, mức độ hành vi và vai trò của từng bị can trong vụ án.