Hà Nội: Nghi bị ném mắm tôm, nhóm thanh niên hẹn nhau 'nói chuyện' rồi dùng dao đâm chém hỗn loạn
Do mâu thuẫn tình cảm kéo dài, xuất phát từ việc nghi ngờ bị ném mắm tôm vào quán, một nhóm thanh niên đã mang theo hung khí tìm đến phường Phú Lương (quận Hà Đông, Hà Nội) để giải quyết xích mích bằng bạo lực, khiến một người bị thương và 5 đối tượng bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra.
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 10/12, Nguyễn Nhật Lâm (SN 2007, trú tại Hà Nội) cùng một số thanh niên khác đã tụ tập, chuẩn bị dao và hung khí tự chế rồi tìm đến nhà T.P.T. (SN 2007, trú tại phường Phú Lương). Nguyên nhân được xác định do trước đó giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn tình cảm, kèm theo nghi vấn quán của nhóm Lâm bị ném mắm tôm nên các đối tượng bức xúc, rủ nhau đi “nói chuyện”.
Khi đến nơi, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, căng thẳng nhanh chóng leo thang thành xô xát. Trong lúc hỗn chiến, một đối tượng trong nhóm đã dùng hung khí chém vào tay T.P.T., khiến nạn nhân bị thương và phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc xảy ra vào ban đêm, có sử dụng hung khí nguy hiểm, khiến nhiều người dân khu vực hoang mang, lo lắng về tình hình an ninh trật tự.
Nhận được tin báo, Công an phường Phú Lương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời ngăn chặn, thu giữ tang vật liên quan và đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định hành vi của nhóm thanh niên mang tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, dù nguyên nhân chỉ xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm và nghi vấn ném mắm tôm. Đến nay, Công an đã tạm giữ 5 đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng người và xử lý theo quy định pháp luật.
Theo cơ quan công an, hành vi mang theo hung khí để đánh nhau có thể bị xử lý về tội cố ý gây thương tích hoặc gây rối trật tự công cộng theo Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt nghiêm khắc tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra.
Vụ việc là lời cảnh báo về sự bốc đồng, thiếu kiềm chế của một bộ phận thanh thiếu niên trong cách giải quyết mâu thuẫn, đồng thời cho thấy những hệ lụy pháp lý nặng nề chỉ từ những hành vi nhỏ như ném mắm tôm, trêu chọc, dẫn đến bạo lực nghiêm trọng.