Đời sống

Diễn biến nóng vụ trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh - Vi 'ngộ': Siết chặt hành vi 'chạy án'

Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”, SN 1981, trú phường Hạc Thành, TP Thanh Hóa) được biết đến là một trong những “trùm giang hồ” cộm cán ở miền Trung đã tiếp tục hầu tòa trong phiên sơ thẩm ngày 31/12/2025 về các tội danh “Đưa hối lộ” và liên quan “Môi giới hối lộ”. 

Tại phiên tòa mở sáng nay, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã xét xử sơ thẩm với vai trò bị cáo chính đối với Vi “ngộ” về hành vi “Đưa hối lộ”, liên quan đến việc đối tượng này đã gửi 350 triệu đồng cho Hoàng Nam Liên (SN 1966, cựu Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc, Nghệ An) với mục đích tác động, chạy án giúp một phạm nhân tên Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa “chua”) được giảm án bị án tử tù chung thân, theo cáo trạng của Công an tỉnh Thanh Hóa. 

Trước đó, Vi “ngộ” đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 6 tháng tù giam vào ngày 26/12/2025 trong một vụ án khác về tội “Trốn thuế”, diễn ra khi ông này cùng vợ là Phạm Thị Hương Giang (SN 1980) ký hợp đồng mua bán bất động sản với giá khai khống thấp hơn nhiều so với giá trị thị trường, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. 

Cơ quan điều tra cũng xác định Vi “ngộ” núp bóng doanh nghiệp để thực hiện các hành vi trốn thuế, vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và các hành vi phạm pháp khác, đồng thời đang điều tra mở rộng vụ án với nhiều bị can liên quan. Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, nhóm của Vi “ngộ” và đàn anh là Mạnh “gỗ” (tức Nguyễn Văn Mai, SN 1974) đã cấu kết trong các hành vi như đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về kế toán, in trái phép hóa đơn chứng từ và trốn thuế, ước tính gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước lên tới hàng trăm tỷ đồng. 

Vi “ngộ” vốn nổi tiếng trong giới giang hồ ở Thanh Hóa từ nhiều năm qua với các hoạt động bảo kê sòng bạc, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi và tổ chức đánh bạc, đồng thời sở hữu khối tài sản lớn gồm nhà đất và trang trại hàng chục ha. Các cơ quan chức năng nhiều lần khám xét nhà riêng và trụ sở liên quan đến Vi “ngộ” để phục vụ công tác điều tra. 

Phiên tòa ngày 31/12/2025 được xem là diễn biến mới nhất trong loạt vụ án hình sự liên quan tới Vi “ngộ”, cho thấy cơ quan tố tụng quyết tâm xử lý các hành vi “chạy án”, “chống người thi hành công vụ” và các hành vi kinh tế phạm pháp trong bối cảnh pháp luật đang siết chặt xử lý tội phạm có tổ chức và hoạt động phạm pháp trong lĩnh vực kinh tế – xã hội.