Công việc thực sự của các thiếu nữ lương 30 triệu một tháng tại các quán karaoke trá hình ở Hà Nội
Tại các quán karaoke trá hình chứa hàng chục nhân viên nữ ăn ở tại chỗ, điều phối qua nhóm chat, làm xuyên đêm không hợp đồng, trong đó có người sinh 2006-2010, thu nhập 28-32 triệu đồng/tháng, làm dấy lên câu hỏi: Điều gì diễn ra phía sau những cánh cửa luôn đóng chặt?
Theo Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, trong đêm 26 và rạng sáng 27/12, lực lượng Công an TP Hà Nội đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở karaoke trá hình tại xã Vĩnh Thành (Hà Nội) và phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng liên quan tới điều kiện kinh doanh, quản lý lao động và trật tự xã hội, trong đó có nhiều nữ nhân viên trẻ ăn ở khép kín, làm việc xuyên đêm không hợp đồng lao động, thu nhập “khủng” lên tới trên 30 triệu đồng mỗi tháng.
Cụ thể, Lực lượng phối hợp gồm Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06, Công an TP Hà Nội) đã triển khai kiểm tra đột xuất từ khoảng 22 giờ, tiếp cận bí mật để tránh việc đối tượng kinh doanh tẩu tán, đối phó. Tại cơ sở karaoke trá hình “Gia Hưng” (số 22, xóm 1, thôn Ngọc Trì), cơ quan chức năng phát hiện 4/6 phòng hát đang có khách sử dụng dịch vụ trong khi cơ sở này không có giấy phép kinh doanh và từng bị Công an xã Vĩnh Thành cảnh báo, tuần tra nhưng vẫn lén hoạt động.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại cơ sở này có khoảng 25 nhân viên nữ, nhiều người trong độ tuổi rất trẻ (nhiều trường hợp sinh từ năm 2006 đến 2010), cùng 5 nhân viên nam điều phối công việc phục vụ khách thông qua các nhóm chat chung. Tầng 1 và tầng 2 được bố trí phòng karaoke, còn tầng 3 là nơi lưu trú khép kín của các nhân viên.
Nhiều nhân viên nữ cho biết họ sinh hoạt, ăn ở tại quán, không có hợp đồng lao động và không giờ làm việc cố định, chỉ làm khi có khách. Thu nhập bình quân mỗi tháng khoảng 28–30 triệu đồng, thậm chí có tháng lên tới 32 triệu đồng. Một nhân viên cho biết: “Em sinh năm 2008, bọn em đều ăn ở tại quán và chẳng có cam kết gì. Trung bình mỗi ca là 180 nghìn đồng; thu nhập 28 đến 30 triệu đồng/tháng.”
Để né tránh kiểm tra, các cơ sở này thường chỉ mở cửa theo hình thức khách quen giới thiệu khách quen, với giá dịch vụ khoảng 200 nghìn đồng/giờ hát, đóng kín cửa khi không có dịch vụ. Nhân viên tại đây còn được gọi với biệt danh “rót bia, bấm bài” vì nhiệm vụ chính là phục vụ khách trong các phòng hát xuyên đêm.
Tại một cơ sở khác mang tên “Hương Cao” cũng trên địa bàn xã Vĩnh Thành, tổ công tác phát hiện cơ sở không có giấy phép kinh doanh, có bố trí người canh phòng để đối phó kiểm tra nhưng vẫn không thoát sự giám sát của lực lượng chức năng. Hàng chục nhân viên nữ ăn mặc bắt mắt phục vụ khách xuyên đêm tại đây cũng bị phát hiện và kiểm tra.
Toàn bộ số nhân viên tại các cơ sở karaoke trá hình đã được Phòng PC06 bàn giao cho Công an xã Vĩnh Thành để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. Đại diện lực lượng chức năng cho biết việc kiểm tra này nằm trong kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng thời đề phòng những hệ lụy xã hội tiềm ẩn tại các cơ sở kinh doanh trá hình như mại dâm, buôn bán người, sử dụng chất cấm.