Đời sống

Vén màn siêu lợi nhuận từ mỹ phẩm Trung Quốc của hệ thống Mailisa: Bán cả container hàng hóa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa quyết định khởi tố Giám đốc Thẩm mỹ viện Mailisa cùng 7 người liên quan vì hành vi buôn lậu mỹ phẩm. Vụ việc làm dấy lên nhiều nghi vấn về mô hình kinh doanh của hệ sinh thái Mailisa – nơi doanh thu lớn kèm biên lợi nhuận bất thường từ dòng mỹ phẩm nhập khẩu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến 2024, Mailisa – do vợ chồng bà Phan Thị Mai (Giám đốc) và ông Hoàng Kim Khánh điều hành đã nhập một lượng lớn mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rất rẻ. Những sản phẩm này bị cho là “không đảm bảo chất lượng, thành phần như công bố” và không có giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc. 

Ảnh: Chụp màn hình từ Cổng TTQG về ĐKDN).

Để hợp thức hóa, Mailisa cùng các đối tác ở Trung Quốc bị cáo buộc đã làm hợp đồng giả, thay đổi nguồn gốc sản phẩm từ Quảng Châu sang Hồng Kông, qua đó xin CFS tại Hồng Kông. Sau đó, mỹ phẩm được nhập lậu vào Việt Nam.

Những container mỹ phẩm này sau đó được phân phối qua hệ thống thẩm mỹ Mailisa, quảng cáo mạnh mẽ nhằm thu hút khách hàng.

Lợi nhuận “nghìn tỷ” gây choáng

Theo nhận định từ Cơ quan điều tra, chỉ với 3 dòng sản phẩm chủ đạo trong số khoảng 100 sản phẩm đang được Mailisa phân phối, công ty đã thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Hệ thống kinh doanh đa tầng (thẩm mỹ viện → mỹ phẩm → đào tạo nghề làm đẹp) giúp Mailisa tận dụng tối đa các kênh doanh thu. 

Cụ thể, năm 2019, Công ty Mailisa đạt doanh thu gần 62 tỷ đồng. Trong đó, giá vốn chỉ hơn 6 tỷ đồng, doanh nghiệp đạt lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh gần 33 tỷ đồng.

Sang năm 2020, doanh thu tăng lên 158 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm trước. Trừ giá vốn, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh công ty đạt hơn 111 tỷ đồng. Tương đương biên lợi nhuận hơn 70%.

Đến năm 2023, Mailisa ghi nhận doanh thu 215 tỷ đồng và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh gần 123 tỷ đồng, tiếp tục tăng gấp đôi so với năm trước. Tương đương, công ty thu 10 đồng lãi gần 6 đồng.

Thực tế, Mailisa kinh doanh rất tốt trước khi vướng lao lý. Trong một video đăng tải vào năm 2023 trên kênh TikTok có hàng triệu người theo dõi, bà Mai từng cho biết các sản phẩm mỹ phẩm của hệ thống luôn bán rất chạy, thậm chí "bán cả container".

Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh. 

Hiện tại các chi nhánh Mailisa trải khắp nhiều tỉnh thành, nhưng theo báo cáo hiện chỉ còn 9 cơ sở thực sự hoạt động, khác khá nhiều so với con số được quảng bá trên website. 

Trong cuộc hậu kiểm do Sở Y tế TP. HCM thực hiện, 10 sản phẩm mang nhãn Doctor Magic (dòng mỹ phẩm của Mailisa) bị phát hiện có một số sai phạm: Nhãn phụ ghi không đúng tên đơn vị chịu trách nhiệm trên phiếu công bố; thiếu tài liệu đánh giá an toàn; thiếu hướng dẫn sử dụng, công bố đầy đủ công dụng.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm chỉ ghi “Guangzhou City” mà không ghi rõ “Trung Quốc” trên tem phụ. Theo luật sư, điều này vi phạm qui định ghi nguồn gốc xuất xứ theo luật mỹ phẩm hiện hành. 

Thuộc “hệ sinh thái Mailisa” – cấu trúc doanh nghiệp phức tạp

Mailisa không chỉ là một thẩm mỹ viện mà là một “hệ sinh thái” gồm nhiều công ty con, chi nhánh với tên gọi gần giống nhau. 

Trong đó, công ty nhập khẩu mỹ phẩm Doctor Magic là MK Skincare, do ông Hoàng Kim Khánh (chồng bà Mai) sáng lập năm 2017. 

MK Skincare chịu trách nhiệm nộp hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm: theo dữ liệu, có khoảng 162 hồ sơ công bố, trong đó nhiều sản phẩm được cấp phép từ năm 2018 đến nay. 

Tính đến ngày 21/11/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án “Buôn lậu” liên quan đến MK Skincare và hệ thống Mailisa. 

Bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh cùng 7 người khác bị bắt tạm giam để điều tra tội danh buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.