TP.HCM: Truy nã gã đàn ông lừa tiền 2 chị em ruột, 'vén màn' mối quan hệ phức tạp giữa 3 người
Sau khi chiếm đoạt 590 triệu đồng từ hai chị em ruột bằng chiêu “mua nhà làm tổ ấm”, gã sở khanh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và hiện bị Công an TP.HCM phát lệnh truy nã toàn quốc.
Ngày 26/11, Công an TP.HCM đã phát lệnh truy nã Nguyễn Văn Ẩn (48 tuổi, quê An Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi người đàn ông này bỏ trốn trong quá trình bị điều tra.
Theo hồ sơ, khoảng tháng 8/2020, lúc này Ẩn có quan hệ tình cảm với chị L.T.N.B (33 tuổi, quê An Giang) và nhiều lần nói rằng đã mua được một căn nhà để hai mẹ con chị chuyển đến sống. Lợi dụng sự tin tưởng của người tình, Ẩn yêu cầu chị B. đưa tiền để sửa chữa nhà và làm giấy tờ, khiến nạn nhân nhiều lần giao tiền mặt và chuyển khoản với tổng số tiền khoảng 390 triệu đồng.
Đáng chú ý, không chỉ chị B., chị gái của nạn nhân là L.T.B.N (35 tuổi, quê Sóc Trăng) cũng bị Ẩn thuyết phục cho vay 200 triệu đồng với lý do “cần gấp để hoàn thiện thủ tục mua nhà”. Sau khi nhận tổng cộng 590 triệu đồng từ hai chị em, Ẩn nhiều lần trì hoãn, tìm cách né tránh khi nạn nhân yêu cầu đi xem nhà hoặc xem giấy tờ sổ đỏ. Đến ngày 3/2/2021, nhận thấy dấu hiệu bất thường, hai nạn nhân đã đến cơ quan công an tố cáo sự việc.
Trong quá trình làm việc ban đầu, Ẩn khai nhận toàn bộ hành vi và cho biết đã sử dụng số tiền chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân hoặc cho người thân, bạn bè mượn. Đến tháng 12/2024, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Ẩn. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Ngày 9/4/2025, Công an TP.HCM chính thức phát lệnh truy nã toàn quốc. Nhà chức trách kêu gọi người dân, khi phát hiện đối tượng, cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an hoặc UBND nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ, đảm bảo an toàn và đúng quy định pháp luật.
Về trách nhiệm pháp lý, hành vi của Nguyễn Văn Ẩn có dấu hiệu phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt áp dụng cho số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên. Theo quy định, bị can có thể phải đối diện mức phạt từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân, đồng thời có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân. Bên cạnh đó, việc bỏ trốn sau khi bị khởi tố khiến đối tượng có thể bị áp dụng các tình tiết tăng nặng theo Điều 52 Bộ luật Hình sự, làm mức án có thể nghiêm khắc hơn khi bị bắt giữ và đưa ra xét xử.