Đời sống

Thảm kịch cháy chung cư khiến hàng trăm người tử vong ở Hồng Kông: Tiếp tục bắt giữ thêm 8 người

Vụ cháy kinh hoàng tại chung cư Wang Fuk Court khiến ít nhất 128 người thiệt mạng vừa bước sang giai đoạn điều tra mới khi ICAC Hong Kong bắt giữ 8 nghi phạm, gồm giám đốc, quản lý dự án và nhà thầu phụ liên quan quá trình cải tạo tòa nhà. Hàng loạt sai phạm về vật liệu và an toàn thi công đang bị đưa ra ánh sáng.

Ngày 28/11/2025, Cơ quan Chống tham nhũng Hong Kong (ICAC) thông báo đã bắt giữ 8 người nghi có liên quan trực tiếp đến thảm kịch cháy chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po. Nhóm nghi phạm gồm hai giám đốc và hai quản lý dự án của công ty tư vấn giám sát cải tạo, ba nhà thầu phụ phụ trách giàn giáo và một người trung gian, tuổi từ 40 đến 63. Các nghi phạm bị cáo buộc có sai phạm trong quá trình quản lý, giám sát thi công và sử dụng vật liệu không đạt chuẩn, dẫn đến nguy cơ cháy lan nhanh.

Hiện trường vụ cháy. 

Cùng với việc bắt giữ, ICAC đã khám xét 13 địa điểm liên quan, thu giữ hồ sơ ngân hàng và nhiều tài liệu phục vụ quá trình điều tra. Trước đó, cảnh sát Hong Kong đã tạm giữ ba người khác liên quan đến việc sử dụng vật liệu dễ cháy, nâng tổng số người bị bắt lên 11.

Thảm kịch xảy ra chiều 26/11 khi lửa bùng phát từ hệ thống giàn giáo tre phủ quanh tòa nhà đang được cải tạo. Lưới nhựa, tấm che và vật liệu xốp bao quanh các tầng đã khiến ngọn lửa lan nhanh lên mặt ngoài tòa nhà, chỉ trong vài phút đã bao trùm nhiều tầng cao.

Nhiều khu vực cửa sổ và hành lang bị bịt kín để thi công khiến cư dân mất lối thoát. Khi đám cháy xảy ra, hệ thống báo cháy không kích hoạt, dẫn đến việc cư dân không được cảnh báo sớm. Nhiều người cho biết họ chỉ biết có cháy khi bảo vệ đến gõ cửa từng căn hộ.

Sau hơn 40 giờ nỗ lực, lực lượng cứu hỏa mới khống chế hoàn toàn ngọn lửa vào sáng 28/11. Đây là một trong những vụ cháy nghiêm trọng nhất lịch sử Hong Kong khi ít nhất 128 người thiệt mạng, gần 80 người bị thương, trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch và gần 200 người vẫn đang mất tích. Nạn nhân bao gồm cư dân địa phương, người già, trẻ em, một lính cứu hỏa và hai lao động giúp việc người Indonesia.

Điều tra sơ bộ cho thấy nhiều điểm bất thường trong quá trình sửa chữa tòa nhà, bao gồm việc sử dụng vật liệu xốp kém chất lượng, giàn giáo tre truyền thống kết hợp lưới nhựa dễ cháy và việc thi công che kín các khu vực thoát hiểm mà không tuân theo quy định an toàn. Những yếu tố này được cho là nguyên nhân chính khiến đám cháy lan cực nhanh và gây thương vong cao. Hệ thống báo cháy, chữa cháy không hoạt động đúng tiêu chuẩn cũng đang bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ.

Nạn nhân bao gồm cư dân địa phương, người già, trẻ em, một lính cứu hỏa và hai lao động giúp việc người Indonesia.

Trước áp lực dư luận, chính quyền Hong Kong yêu cầu kiểm tra khẩn cấp toàn bộ các chung cư đang được cải tạo, đặc biệt là những công trình sử dụng giàn giáo tre. Nhiều chuyên gia đề xuất phải thay thế hoàn toàn giàn giáo tre bằng giàn giáo kim loại và siết chặt quy trình phê duyệt vật liệu thi công. Các nghi phạm bị bắt giữ có thể đối mặt với cáo buộc ngộ sát, vi phạm quy định an toàn lao động và nhiều tội danh hình sự khác nếu được xác định có hành vi cắt giảm vật liệu, bỏ qua tiêu chuẩn an toàn hoặc cố ý phê duyệt vật liệu không đạt chuẩn.

Sau vụ cháy, hàng nghìn cư dân Hong Kong đã tổ chức tưởng niệm tại nhiều địa điểm công cộng, thắp nến và đặt di ảnh nạn nhân ngay trước khu vực Wang Fuk Court. Nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc và các hiệp hội lao động nhập cư, đã kêu gọi Hong Kong minh bạch điều tra và bảo vệ quyền lợi người lao động nước ngoài trong các công trình xây dựng.

Các dữ liệu mới cũng cho thấy trong 5 năm qua, Hong Kong ghi nhận hơn 1.200 sự cố liên quan đến giàn giáo tre, trong đó hơn 10% có nguy cơ cháy nổ, buộc giới chức phải xem xét lại toàn bộ tiêu chuẩn sử dụng loại vật liệu này trong tương lai.