Đời sống

Phát hiện đường dây trộm chó quy mô lớn ở TPHCM: 11 người bị khởi tố, 4 đầu mối thu mua lộ diện

Từ những phản ánh liên tiếp về tình trạng mất trộm chó, Công an TPHCM lần ra đường dây trộm cắp, sơ chế và tiêu thụ thịt chó liên tỉnh. Đến nay, 11 bị can đã bị khởi tố; dữ liệu giao dịch của bốn đầu mối thu mua ghi nhận hơn 860 triệu đồng, tương ứng khối lượng thịt chó ước tính trên 10 tấn.

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông tin về vụ án trộm cắp chó, mèo, tổ chức sơ chế và vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố. Tổng cộng 11 bị can đã bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản”. Quá trình điều tra bước đầu cho thấy nhóm đối tượng có sự phân công nhiệm vụ từ khâu tìm kiếm, bắt trộm, tập kết, sơ chế đến tìm khách hàng và vận chuyển hàng đi tiêu thụ.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã làm rõ bốn đầu mối thường xuyên thu mua thịt chó tại Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Hà Nội. Dữ liệu giao dịch cho thấy số tiền các đầu mối này chuyển cho người bán vượt 860 triệu đồng, tương ứng khối lượng thịt chó ước tính trên 10 tấn.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 18/10, cơ quan điều tra khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Long Yến Vân (SN 1986, cư trú tại Đồng Nai), Lương Thị Thảo (SN 1994, trú tại Hải Phòng), Đinh Văn Thịnh (SN 1996, trú tại Hưng Yên), Đặng Thị Tho (SN 1988, trú tại Ninh Bình) và Nguyễn Thị Ngọc (SN 1985, trú tại Hà Nội).

Các đối tượng bị bắt giữ 

Theo Công an TPHCM, Thảo, Thịnh, Tho và Ngọc là bốn đầu mối thường xuyên mua thịt chó từ Vân để bán lại. Cơ quan điều tra xác định số hàng được giao dịch không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, không có dấu kiểm dịch và có dấu vết nghi liên quan đến việc sử dụng thiết bị kích điện. Giá bán được xác định thấp hơn giá thị trường.

Tại cơ quan điều tra, bốn người này khai nhận biết thịt chó có nguồn gốc từ hành vi trộm cắp nhưng vẫn thu mua nhằm hưởng lợi. Đây là tình tiết đáng chú ý trong quá trình làm rõ đường đi của số tài sản bị chiếm đoạt, từ nhóm trực tiếp trộm chó đến các đầu mối tiếp nhận và phân phối hàng hóa.

Việc xác định các điểm thu mua tại nhiều tỉnh, thành giúp cơ quan chức năng mở rộng hướng điều tra, làm rõ hoạt động tiêu thụ sau khi chó bị trộm được đưa về tập kết, giết mổ và sơ chế. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh các giao dịch, nguồn gốc tang vật và trách nhiệm của những người có liên quan.

Vụ án được phát hiện từ đầu tháng 10/2026, sau khi người dân liên tiếp phản ánh tình trạng mất trộm chó tại các xã Nghĩa Thành, Kim Long, Ngãi Giao và những khu vực lân cận TPHCM.

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với công an địa phương kiểm tra nơi ở của Nguyễn Bá Long (SN 1997) tại khu phố 14, phường Long Bình, Đồng Nai. Ngôi nhà được quây kín bằng tôn, bên trong có khu vực giết mổ, sơ chế động vật.

Kiểm tra ô tô đỗ trong sân, lực lượng chức năng phát hiện 21 con chó đã chết, tổng khối lượng 304,6 kg, cùng các thiết bị nghi là súng kích điện tự chế. Khám xét địa điểm này, công an thu giữ thêm 32 con chó đã làm thịt, nặng gần 420 kg, và 57 con mèo đã làm thịt, nặng hơn 170 kg. Số động vật đã làm thịt được chứa trong thùng xốp và tủ đông.

 Công an thu giữ thêm 32 con chó đã làm thịt, nặng gần 420 kg, và 57 con mèo đã làm thịt, nặng hơn 170 kg

Những tang vật được phát hiện tại đây là căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng tiếp tục xác minh hoạt động tập kết, sơ chế và tiêu thụ động vật có nguồn gốc từ các vụ trộm. Tuy nhiên, nguồn gốc của toàn bộ tang vật và những vụ việc liên quan vẫn cần được làm rõ trong quá trình điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng có sự phân công nhiệm vụ khi thực hiện hành vi trộm chó. Nguyễn Thanh Liêm lái ô tô chở các thành viên đi tìm chó; Nguyễn Ngọc Trí sử dụng thiết bị kích điện, còn Nguyễn Ngọc Nhi thu gom chó đưa lên xe. Số chó trộm được sau đó chuyển về nhà Long để phân loại, sơ chế và tìm cách tiêu thụ.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Văn Quả biết nguồn gốc tài sản nhưng vẫn tham gia sơ chế, hỗ trợ tiêu thụ. Riêng trong đêm 7/10 đến rạng sáng 8/10, nhóm này bị xác định đã trộm 21 con chó.

Ngày 9/10, cơ quan điều tra khởi tố Nguyễn Bá Long, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Ngọc Trí, Nguyễn Ngọc Nhi, Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Văn Quả về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau đó, quá trình mở rộng điều tra làm rõ thêm vai trò của Vân cùng các đầu mối thu mua tại nhiều tỉnh, thành phố.

Làm rõ vai trò của người quản lý tiền và tổ chức giao hàng

Theo thông tin điều tra ban đầu, Nguyễn Long Yến Vân chung sống như vợ chồng với Nguyễn Bá Long. Hai người bị xác định cùng bàn bạc tổ chức trộm chó, mèo để bán kiếm lời.

Trong đường dây này, Vân phụ trách tìm kiếm khách hàng thông qua mạng xã hội, thỏa thuận giá, nhận đơn hàng và quản lý tiền. Long tổ chức đóng gói, gửi hàng theo xe khách đến các đầu mối thu mua. Tiền thanh toán được chuyển vào tài khoản do Vân quản lý rồi phân chia cho các thành viên.

Với cách thức hoạt động này, cơ quan điều tra tập trung làm rõ toàn bộ quá trình từ khâu trộm cắp đến sơ chế, vận chuyển và tiêu thụ, đồng thời xác minh các giao dịch để xác định quy mô thực tế của đường dây.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục xác minh các vụ trộm liên quan, làm rõ nguồn gốc toàn bộ tang vật, xác định bị hại và củng cố hồ sơ xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.

Vụ án là lời cảnh báo về tình trạng trộm cắp tài sản có tổ chức và việc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn nên kịp thời thông báo cho cơ quan công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.